Báo Đồng Nai điện tử
En

Bất cẩn uống... vỏ thuốc

09:01, 05/01/2020

(ĐN)- Bệnh viện đại học y dược Shing Mark vừa nội soi gắp dị vật là vỏ thuốc tây bị mắc trong thực quản của một bệnh nhân nữ. Nguyên nhân là do bệnh nhân bất cẩn, chưa bóc viên thuốc ra khỏi vỏ thuốc đã bỏ vào miệng. Bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ tiến hành nội soi, gắp dị vật ra khỏi thực quản.

(ĐN)- Bệnh viện đại học y dược Shing Mark vừa nội soi gắp dị vật là vỏ thuốc tây bị mắc trong thực quản của một bệnh nhân nữ. Nguyên nhân là do bệnh nhân bất cẩn, chưa bóc viên thuốc ra khỏi vỏ thuốc đã bỏ vào miệng. Bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ tiến hành nội soi, gắp dị vật ra khỏi thực quản.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Tuyên (Khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện đại học y dược Shing Mark), các góc của vỏ thuốc rất sắc và nguy hiểm, để lâu có thể gây thủng thực quản. Nếu vỏ thuốc rơi xuống dạ dày, ruột non có thể gây xuất huyết, thủng và viêm phúc mạc, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Do đó, người dân cần cẩn trọng trong lúc ăn, uống. Không nên ăn uống vội vàng, nói chuyện hay cười đùa trong lúc ăn vì dễ bị nghẹn, sặc. Khi uống nhiều loại thuốc cùng lúc nên uống lần lượt từng viên hoặc bóc vỏ thuốc cẩn thận rồi mới uống, không nên để nhiều loại thuốc trên tay rồi uống cùng lúc, dễ bị sót và uống phải vỏ thuốc.

Yên An

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích