Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng kết và trao giải Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2019

04:12, 11/12/2019

(ĐN) – Chiều 11-12, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai tổ chức tổng kết và trao giải hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2019. 

(ĐN) – Chiều 11-12, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai tổ chức tổng kết và trao giải hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2019. 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giải nhất cá nhân cho đồng chí Thiếu tá Đinh Viết Hồng
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giải nhất cá nhân cho Thiếu tá Đinh Viết Hồng

55 đồng chí là báo cáo viên đến từ Ban CHQS các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên hòa và các đơn vị trực thuộc tham gia hội thi với các nội dung thi: Tìm hiểu kiến thức chung về các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Quân đội; tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy trong cơ quan, đơn vị và các Luật: Nghĩa vụ quân sự, An ninh mạng, Hình sự, Luật Biển Việt Nam và thực hành soạn nội dung trình chiếu giảng một bài hoặc một chuyên đề cụ thể…

Kết quả, Ban tổ chức đã trao nhiều giải tập thể, cá nhân cho các đơn vị tham gia. Trong đó, giải nhất được trao cho Ban CHQS huyện Trảng bom; giải nhì Phòng Chính trị; Ban CHQS Tân Phú và Thống Nhất đồng giải ba. Cá nhân đồng chí Thiếu tá Đinh Viết Hồng, trợ lý tổ chức, Phòng Chính trị đoạt giải nhất; giải nhì được trao cho đồng chí Trung tá Lê Hoài Nam, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Trảng Bom; giải ba được trao cho các đồng chí: Thiếu tá Dương Văn Nhuệ (Trảng Bom) và Thiếu tá Trần Quang Phúc (Tân Phú)…

Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đại tá Phạm Văn Mến cho biết: hội thi nhằm đánh giá đúng chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở đơn vị cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan chính trị các đơn vị, địa phương đối với công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật. Qua đó, tiếp tục bồi dưỡng khả năng, trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong lực lượng vũ trang và nhân dân. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12).

Tin, ảnh: Nam Anh

Tin xem nhiều