Báo Đồng Nai điện tử
En

Đóng góp tích cực cho công tác xây dựng phát triển đô thị và nông thôn

04:12, 27/12/2019

(ĐN)- Ngày 27-12, Hội Kiến trúc sư Đồng Nai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2020-2025). Tham dự Đại hội có các ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Khương Văn Mười, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

(ĐN)- Ngày 27-12, Hội Kiến trúc sư Đồng Nai đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2020-2025). Tham dự Đại hội có các ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Khương Văn Mười, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Đồng Nai nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Đồng Nai nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội

Theo Hội Kiến trúc sư Đồng Nai, hiện nay Hội có 102 hội viên, trong đó có 33 hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam sinh hoạt tại Đồng Nai. Trong nhiệm kỳ IV (2015-2020), với vai trò là thành viên của Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch do UBND tỉnh thành lập, Hội Kiến trúc sư Đồng Nai đã tham gia đóng góp ý kiến nhiều đồ án quy hoạch xây dựng như: quy hoạch vùng, quy hoạch chung và các đồ án quy hoạch chi tiết. Cụ thể, Hội đã tham gia phản biện và góp ý cho khoảng 45 hồ sơ quy hoạch các loại như: quy hoạch xây dựng vùng các huyện Tân Phú, Long Thành, Định Quán, Trảng Bom đến năm 2030; Quy chế quản lý kiến trúc TX.Long Khánh (nay là TP.Long Khánh), TP.Biên Hòa; chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 của TP.Biên Hòa, thành phố mới Nhơn Trạch, thị trấn Long Thành…

Kiến trúc sư Khương Văn Mười, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao bằng khen vì sự nghiệp kiến trúc cho các kiến trúc sư là thành viên Hội Kiến trúc sư Đồng Nai
Kiến trúc sư Khương Văn Mười, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao Bằng khen vì sự nghiệp kiến trúc cho các kiến trúc sư là thành viên Hội Kiến trúc sư Đồng Nai

Trong nhiện kỳ mới, Hội Kiến trúc sư Đồng Nai sẽ hướng đến việc nâng cao vai trò xã hội đóng góp tích cực hơn cho công tác xây dựng phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng xanh hóa, nhân văn và bản sắc. Hội sẽ ưu tiên xây dựng các chương trình hoạt động như: tăng cường vai trò của Hội trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn thông qua việc thực hiện tốt hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội; giúp đỡ các kiến trúc sư hội viên hành nghề, phát huy khả năng sáng tạo để cho ra đời những tác phẩm kiến trúc có giá trị…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Đồng Nai nhiệm kỳ V gồm 15 người. Kiến trúc sư Lý Thành Phương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đồng Nai nhiệm kỳ V.

Cũng tại Đại hội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tặng bằng khen vì sự nghiệp kiến trúc cho 5 kiến trúc sư là thành viên Hội Kiến trúc sư Đồng Nai. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Tin, ảnh: Phạm Tùng

Tin xem nhiều