Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng thuê xe ô tô để đi trộm

03:12, 14/12/2019

(ĐN)- Ngày 13-12, Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng Huỳnh Văn Cương (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) cùng tang vật cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Huỳnh Văn Cương bị công an bắt giữ cùng chiếc xe tang vật
Huỳnh Văn Cương bị công an bắt giữ cùng chiếc xe tang vật

(ĐN)- Ngày 13-12, Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng Huỳnh Văn Cương (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) cùng tang vật cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30, tại tổ 9, KP. Hương Phước, phường Phước Tân, người dân đã truy đuổi, bắt giữ Cương khi đối tượng này vừa lấy trộm xe máy.

Cụ thể, vào thời điểm trên, Huỳnh Văn Cương cùng hai đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang biển số 60A-678.88 đến địa bàn phường Phước Tân để trộm cắp tài sản.

Khi đến trước cửa hàng điện thoại Đức Hoàng Quân (ở tổ 9, KP. Hương Phước, phường Phước Tân), nhóm của Cương phát hiện chiếc xe máy 60F1-909.01 của anh Nguyễn Ngọc Thảo (ngụ KP.Hương Phước, phường Phước Tân) đang dựng phía trước, trên xe vẫn còn cắm chìa khóa. Thấy vậy, các đối tượng chạy xe ô tô vào dừng ở đường hẻm gần đó để Cương xuống đi bộ đến lấy trộm chiếc xe máy.

Tuy nhiên, khi Cương vừa lấy chiếc xe chạy được một đoạn khoảng 200m thì anh Thảo phát hiện tri hô và được anh Tạ Đức Quân (chủ tiệm điện thoại Đức Hoàng Quân) hỗ trợ bắt giữ cùng tang vật. Riêng hai đối tượng còn lại sau đó đã lái xe ô tô bỏ trốn.

Theo xác minh, nhóm của Cương đã thuê chiếc xe ô tô này tại một cơ sở thuê xe tự lái ở phường Long Bình để làm phương tiện đi gây án. Sau khi biết đồng bọn bị bắt, hai đối tượng còn lại lái xe đến để trước một nhà nghỉ ở KP.1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa rồi bỏ trốn.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng còn lại.

Tin, ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích