Báo Đồng Nai điện tử
En

5 dự án năm 2019 của TP.Biên Hòa khó hoàn thành giải ngân

09:11, 18/11/2019

(ĐN)- Theo UBND TP.Biên Hòa, năm 2019, thành phố được giao làm chủ đầu tư 5 dự án công và các dự án giải ngân khá chậm do vướng vào bồi thường giải phóng mặt bằng. Cả 5 dự án TP.Biên Hòa làm chủ đầu tư đều là những dự án trọng điểm của thành phố, tỉnh.

(ĐN)- Theo UBND TP.Biên Hòa, năm 2019, thành phố được giao làm chủ đầu tư 5 dự án công và các dự án giải ngân khá chậm do vướng vào bồi thường giải phóng mặt bằng. Cả 5 dự án TP.Biên Hòa làm chủ đầu tư đều là những dự án trọng điểm của thành phố, tỉnh.

Khu vực cầu và đường ven suối Bà Lúa (nơi 2 học sinh bị cuốn trôi) thường xuyên bị ngập nặng khi mưa lớn. Ảnh: T.DANH
Khu vực cầu và đường ven suối Bà Lúa thường xuyên bị ngập nặng khi mưa lớn. Ảnh tư liệu

Trong đó, gồm sửa chữa, đại tu hương lộ 21; dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan; gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ phường Thống Nhất; nạo vét bờ trái tuyến rạch Cái Cầu, suối Xiệp; xử lý ô nhiễm dioxin tại phường Bửu Long.

Nguồn vốn bố trí cho các dự án trên năm nay khó giải ngân hết vì hiện nhiều hộ dân trong các dự án trên chưa đồng ý với giá bồi thường đất bị thu hồi. Bên cạnh đó, TP.Biên Hòa chưa có nơi tái định cư cho một số hộ dân bị thu hồi đất. Hiện TP.Biên Hòa đang gấp rút trong việc thực hiện các khu tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng để giao đất sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Khánh Minh

Tin xem nhiều