Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng chục y, bác sĩ cứu sản phụ nghi bị thuyên tắc ối

09:11, 18/11/2019

(ĐN) - Mới đây, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiến hành khen thưởng cho ê-kíp y, bác sĩ tham gia cứu sống cả mẹ lẫn con một sản phụ nghi bị thuyên tắc ối.

(ĐN) - Mới đây, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiến hành khen thưởng cho ê-kíp y, bác sĩ tham gia cứu sống cả mẹ lẫn con một sản phụ nghi bị thuyên tắc ối.

Trước đó, sản phụ N.T.T. (ngụ phường Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã nhập viện khi chuyển dạ sinh con lần 3. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã đưa sản phụ T. vào phòng chờ sinh để sinh thường.

Tuy nhiên, sau khi vỡ ối, sản phụ đột ngột rơi vào hôn mê; sùi bọt mép; mạch nhanh, nhẹ, khó bắt; huyết áp tụt; tim thai cũng đập chậm, chỉ 70-80 lần/phút (bình thường 120-160 lần/ phút). Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hội chẩn các khoa để cứu sống cả mẹ lẫn con sản phụ T.

Bác sĩ Trương Công Chuyên, Khoa Sản Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, trưởng kíp trực cho hay, các bác sĩ đã đặt nội khí quản, chuyển sản phụ lên phòng mổ gấp để hồi sức cho sản phụ và mổ bắt em bé. Sau mổ, các bác sĩ phải hồi sức cả em bé và sản phụ. Hiện nay, mẹ con chị T. đã khỏe mạnh và xuất viện.

Theo bác sĩ Chuyên, những trường hợp sản phụ bị thuyên tắc ối, tỷ lệ cứu sống cả mẹ lẫn con là rất thấp.

Khánh Ngọc

Tin xem nhiều