Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy đuổi gần 20 km bắt kẻ 'đua nóng' xe máy

03:09, 18/09/2019

(ĐN) - Sáng 18-9, trong lúc tuần tra trên đường Bùi Văn Hòa, TP Biên Hòa, Tổ Cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa cùng các thành viên săn bắt cướp TP Biên Hòa đã tóm gọn kẻ "đua nóng" xe máy sau khi truy đuổi gần 20km.

 

(ĐN) - Sáng 18-9, trong lúc tuần tra trên đường Bùi Văn Hòa, TP Biên Hòa, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Biên Hòa, cùng các thành viên Đội săn bắt cướp thành phố đã tóm gọn kẻ "đua nóng" xe máy sau khi truy đuổi gần 20km.

abc
Đối tượng Lê Nhật Quang khai nhận hành vị trộm xe Exciter tại phường Phước Tân (TP. Biên Hòa)

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng, Tổ CSGT gồm: Thiếu tá Trần Văn Trường, Thiếu tá Phạm Quang Dũng, Đại úy Nguyễn Đức Toàn và Thiếu úy Phạm Nhật Nam đang tuần tra trên đường Bùi Văn Hòa thì nhận được tin báo về việc anh Nguyễn Mạnh Tường (33 tuổi, ngụ phường Phước Tân) bị mất trộm một chiếc xe máy Exciter 150 mang biển số 19G1-278.24. Tin báo cho biết, đối tượng "đua nóng" chạy về hướng vòng xoay Cổng 11 thuộc phường Long Bình Tân.

Nhận được tin, Tổ CSGT cùng các thành viên Đội săn bắt cướp nhanh chóng phát hiện đối tượng khả nghi đang chạy xe với tốc độ nhanh về hướng trung tâm TP.Biên Hòa nên đã truy đuổi theo. Khi đến đường Nguyễn Ái Quốc (phường Bửu Long), cách nơi xảy ra vụ mất trộm 20km, phát hiện lực lượng chức năng đuổi theo thì đối tượng "đua nóng" liền dừng xe và vứt xe lề đường để tẩu thoát.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT và Đội săn bắt cướp Biên Hòa nhanh chóng áp sát và khống chế đối tượng, sau đó đưa về Công an phường Bửu Long lập biên bản.  Bước đầu xác định đối tượng trộm xe là Lê Nhật Quang, 27 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom. Tại cơ quan Công an, Quang đã thừa nhận hành vi "đua nóng" của mình. Sau khi trộm được xe Exciter của anh Tường, Quang nhanh chóng thay biển số giả 68G1 -514.55 nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Chiều cùng ngày, đối tượng đã được bàn giao cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích