Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam đoạt giải Ba Robot châu Á-Thái Bình Dương 2019

04:08, 25/08/2019

(ĐN)- Ngày 25-8, tại Mông Cổ đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2019. Cuộc thi có 17 đội tuyển robot đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

(ĐN)- Ngày 25-8, tại Mông Cổ đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2019. Cuộc thi có 17 đội tuyển robot đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam nhận giải ba tại cuộc thi
Đội tuyển Việt Nam nhận giải ba tại cuộc thi

Tại cuộc thi năm nay, Trường đại học Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) đại diện cho Việt Nam tranh tài. Sau khi vượt qua vòng bảng, Việt Nam đã thắng dễ dàng Thái Lan ở tứ kết để giành quyền vào chơi bán kết. Trong trận bán kết, Việt Nam gặp đội chủ nhà Mông Cổ và chấp nhận dừng bước.

Tuy nhiên, trận bán kết giữa Việt Nam và chủ nhà Mông Cổ cũng gây khá nhiều tranh cãi, trọng tài đã phải xem lại tình huống qua màn hình để xác định phần thắng khi cả hai cùng lúc hoàn thành đưa thẻ bài.

Sau khi xem lại tình huống, trọng tài đã xác định Mông Cổ giành phần thắng do robot đã dừng hẳn lại mới đưa thẻ bài lên, trong khi robot của Việt Nam còn chưa đứng kịp đứng hẳn lại.

Khán giả từ Đồng Nai sang Mông Cổ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Khán giả từ Đồng Nai sang Mông Cổ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Trong trận chung kết, đội Hongkong (Trung Quốc) đã thắng đội chủ nhà Mông Cổ đồng thời lần đầu đoạt ngôi vô địch của cuộc thi, đội Mông Cổ giành vị trí Á quân, Việt Nam và Trung Quốc cùng nhận hạng Ba của giải.

Ngoài giải Ba, đội tuyển Việt Nam còn nhận được giải thưởng kỹ thuật Mabuchi Motor và giải thưởng của Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương - ABU.

Cuộc thi robot năm 2020 sẽ được tổ chức tại Fiji.

Tin và ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều