Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri kiến nghị sửa đổi Luật Giao thông đường bộ

11:06, 21/06/2019

(ĐN) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tiếp xúc cử tri sau kì họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, sáng 21/06, Đoàn đại Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Tổ đại biểu số 2 gồm: Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội; Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Cửu.

 

(ĐN)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 21-6, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 2 gồm: Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội; Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Cửu.

abc
abc

Sau khi nghe trình bày các nội dung chính ở Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, các cử tri đã phản ảnh với đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. Trong đó chủ yếu là vấn đề đất đai, bồi thường chưa thỏa đáng dự án đường dây 500kV đi qua trên địa bàn huyện, kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 53 hécta (ở khu vực gần cầu Cứng, thị trấn Vĩnh An) vì nằm ngoài vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; tăng cường xử phạt, răn đe các hành vi gây rối trật tự xã hội...

* Trước đó, ngày 20-6, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Thống Nhất và Trảng Bom.

Theo đó, cử tri huyện Thống Nhất đã phản ảnh một số vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng dự án cầu vượt Dầu Giây còn chậm; tình trạng phân lô bán nền trái phép, cò đất đẩy giá đất tăng cao, gây ảnh hưởng đến công tác bồi thường thực hiện các dự án...

Ngoài ra, một số cử tri còn phản ảnh khu xử lý chất thải tại xã Quang Trung vẫn còn mùi hôi; tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cử tri cũng kiến nghị cần sửa đổi Luật Giao thông đường bộ để có chế tài, xử lý thật nghiêm đối với các tài xế sử dụng rượu, bia và ma túy khi lái xe; siết chặt việc đăng kiểm xe cơ giới; quyền lợi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh còn bất cập; chính sách tiền lương đối với người nghỉ hưu; vấn đề an ninh mạng...

* Tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, các cử tri bày tỏ ý kiến về việc đền bù, giải phóng mặt bằng ở địa phương, một số vấn đề liên quan đến khiếu kiện về tranh chấp đất đai; việc đăng ký bảo hiểm y tế; vấn đề quy hoạch sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, tách thửa đất đai ở địa phương.

Cử tri cũng nêu ý kiến về vấn đề phòng, chống tham nhũng; phòng, chống dịch tả heo châu Phi; tăng cường nhân sự và trợ cấp cho ngành thú y; vấn đề ô nhiễm môi trường; bệnh thành tích trong giáo dục; chế độ giáo dục đại học đối với thanh niên nhập ngũ; chế độ hậu sự khi an táng hài cốt liệt sĩ; vấn đề an toàn giao thông trên các tuyến đường Trảng Bom - Cây Gáo, Bình Minh - Giang Điền, đường trục chính ở xã An Viễn...

Quang Huy - Tiến Thụ - Hoàng Hải

Tin xem nhiều