Báo Đồng Nai điện tử
En

Chỉ 2/4 thể loại đạt giải Nhất tại Liên hoan PT-TH Đồng Nai

03:05, 29/05/2019

(ĐN)- Ngày 29-5, Đài PT-TH Đồng Nai tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan PT-TH Đồng Nai lần thứ 12, năm 2019. Liên hoan có sự tham gia của 12 đơn vị là đài truyền thanh các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 

(ĐN)- Ngày 29-5, Đài PT-TH Đồng Nai tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan PT-TH Đồng Nai lần thứ 12, năm 2019. Liên hoan có sự tham gia của 12 đơn vị là đài truyền thanh các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 

Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai Trần Nam Đông trao giải nhất thể loại phóng sự truyền hình Cung đường ám ảnh từ hệ lụy phát triển khu công nghiệp thiếu đồng bộ cho tác giả Khắc Thiết (Đài Truyền thanh TP.Biên Hòa). (ảnh: Văn Truyên).
Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai Trần Nam Đông trao giải Nhất thể loại phóng sự truyền hình "Cung đường ám ảnh từ hệ lụy phát triển khu công nghiệp thiếu đồng bộ" cho tác giả Khắc Thiết (Đài Truyền thanh TP.Biên Hòa)

 

Trong 69 tác phẩm dự thi năm nay (giảm 9 tác phẩm so với năm 2018), có 34 tác phẩm truyền hình và 35 tác phẩm phát thanh. Ban tổ chức chia số tác phẩm này làm 4 thể loại để chấm giải, gồm: chương trình thời sự tổng hợp, phóng sự truyền hình, chương trình phát thanh chuyên đề và phóng sự phát thanh.

 

Phó giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai Đào Văn Tuấn trao giải nhất thể loại chương trình phát thanh chuyên đề cho đại diện Đài Truyền thanh huyện Tân Phú. (ảnh: Văn Truyên).
Phó giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai Đào Văn Tuấn trao giải Nhất thể loại chương trình phát thanh chuyên đề cho đại diện Đài Truyền thanh huyện Tân Phú

 

Kết quả, có 20 tác phẩm đạt số điểm cao đã được chọn trao giải. Trong đó, 2 giải Nhất ở thể loại phóng sự truyền hình và chương trình phát thanh chuyên lần lượt thuộc về tác phẩm Cung đường ám ảnh từ hệ lụy phát triển khu công nghiệp thiếu đồng bộ của tác giả Khắc Thiết (Đài Truyền thanh TP.Biên Hòa) và chương trình phát thanh chuyên đề của Đài Truyền thanh huyện Tân Phú.

 

2 giải Nhì (không có giải Nhất) ở thể loại phóng sự phát thanh và chương trình thời sự tổng hợp lần lượt được trao cho tác phẩm Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em của nhóm tác giả Thu Hiền – Huỳnh Phúc (Đài Truyền thanh huyện Nhơn Trạch) và chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh huyện Tân Phú.

 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn trao giải ba thể loại phóng sự truyền hình cho các tác giả. (ảnh: Văn Truyên).
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn trao giải Ba thể loại phóng sự truyền hình cho các tác giả

 

Theo ông Trần Nam Đông, Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai, những tác phẩm tham dự liên hoan năm nay phản ánh được những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội, như: tình trạng mưa là ngập ở một số tuyến đường tại TP.Biên Hòa, tai nạn giao thông, tình trạng xâm hại tình dục đối với trẻ em, hệ lụy từ tín dụng đen. Ngoài ra, đây cũng là năm ban tổ chức tiếp nhận nhiều tác phẩm đề cập đến gương người tốt việc tốt, gương sáng đời thường...

 

các phóng viên, biên tập viên hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình của Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ và Đài PT-TH Đồng Nai trao đổi nghiệp vụ tại liên hoan. (ảnh: Văn Truyên).
Các phóng viên, biên tập viên hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình của Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ và Đài PT-TH Đồng Nai trao đổi nghiệp vụ tại liên hoan

 

Tuy nhiên, cũng theo ông Trần Nam Đông, nhiều tác phẩm tham dự liên hoan vẫn còn vi phạm quy chế, như: tác phẩm vượt quá thời lượng quy định, sai sót về chi tiết và số liệu, không ít tác phẩm chưa được đầu tư kỹ lưỡng nên chất lượng còn thấp… Đặc biệt, việc 2/4 thể loại không tìm ra được tác phẩm xứng đáng để trao giải Nhất; số lượng tác phẩm dự liên hoan giảm là dấu hiệu đáng buồn đối với liên hoan năm nay. Do vậy, ban tổ chức sẽ có những giải pháp để khuyến khích, hỗ trợ đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình ở địa phương mạnh dạn thực hiện tác phẩm chất lượng trong thời gian tới.

 

Tin và ảnh: Võ Tuyên

Tin xem nhiều