Báo Đồng Nai điện tử
En

Thống nhất kinh phí cải táng mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng

09:03, 06/03/2019

(ĐN) - Ngày 6-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng các sở, ngành, địa phương đã thống nhất kinh phí để thực hiện việc cải táng mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng từ bên ngoài vào nghĩa trang liệt sĩ là 30 triệu đồng/trường hợp.

(ĐN) - Ngày 6-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng các sở, ngành, địa phương đã thống nhất kinh phí để thực hiện việc cải táng mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng từ bên ngoài vào nghĩa trang liệt sĩ là 30 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, tùy vào nhu cầu thực tế, các địa phương có thể vận động xã hội hóa hoặc chi từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa để tăng thêm kinh phí thực hiện.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, thời gian qua kinh phí cải táng mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng từ bên ngoài vào nghĩa trang liệt sĩ cũng như quy cách xây dựng, quy mô mộ ở mỗi địa phương khác nhau. Trong đó, việc cải táng mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng nơi cao nhất là ở huyện Vĩnh Cửu với 45 triệu đồng/trường hợp và thấp nhất là TX.Long Khánh với 20 triệu đồng/trường hợp. Việc thống nhất kinh phí sẽ giúp các địa phương có cơ sở làm căn cứ tiến hành cải táng mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định chung.

* Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về dự án trồng cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 1,37 tỷ đồng. Loại cây được chọn trồng là cây dầu, cây sao và một số loại hoa. Dự kiến việc trồng mới cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh sẽ được tiến hành vào đầu quý II-2019.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều