Báo Đồng Nai điện tử
En

Các cơ quan nhà nước cần làm tốt công tác PCCC

06:03, 07/03/2019

(ĐN) – Ngày 7-3, tại buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 – 2018 tại Công an tỉnh, ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đã đề nghị cần tăng cường kiểm tra với các cơ sở về việc thực hiện công tác đảm bảo PCCC.

 

(ĐN) – Ngày 7-3, tại buổi giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 – 2018 tại Công an tỉnh, ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đã đề nghị cần tăng cường kiểm tra với các cơ sở về việc thực hiện công tác đảm bảo PCCC.

 Ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát tại Công an tỉnh.
Ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát tại Công an tỉnh.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC, các cơ quan có liên quan cần chú trọng công tác tập huấn cho các đội PCCC cơ sở, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chú ý đến việc đảm bảo PCCC tại các khu nhà trọ.

Ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh.
Ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh.

Đặc biệt, ông Hồ Văn Năm nhấn mạnh, cơ quan Nhà nước các cấp phải là nơi thực hiện tốt chính sách, pháp luật về PCCC; chính quyền các địa phương cần nghiêm túc trong việc thành lập, duy trì, tập luyện, đầu tư cho các đội PCCC dân phòng.

Ông Trần Văn Quang, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát tại Công an tỉnh.
Ông Trần Văn Quang, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát tại Công an tỉnh.

Trong 4 năm qua, lực lượng cảnh sát PCCC toàn tỉnh nhận được 231 tin báo cháy, trực tiếp chữa cháy 86 vụ (145 do lực lượng tại chỗ tự dập tắt), cứu nạn cứu hộ 99 vụ (cứu sống được 78 người). Lực lượng cảnh sát PCCC cũng mở gần 4.900 lớp tuyên truyền cho gần 462.500 lượt người; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực tập trên 3.300 phương án chữa cháy đối với cơ sở, 225 phương án với khu dân cư...

Trung tá Nguyễn Công Lợi, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải đáp những vấn đề do đoàn giám sát đặt ra.
Trung tá Nguyễn Công Lợi, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải đáp những vấn đề do đoàn giám sát đặt ra.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014-2018 như: người đứng đầu nhiều địa phương chưa quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn PCCC; một số cơ sở trang bị phương tiện PCCC mang tính đối phó, hoạt động còn hình thức; một số Khu công nghiệp chưa thành lập được đội PCCC chuyên ngành theo quy định hoặc nếu có thành lập nhưng chưa có xe chữa cháy...

Minh Thành

Tin xem nhiều