Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc tập trung ứng phó với dịch tả heo châu Phi

09:03, 06/03/2019

(ĐN) - Theo UBND huyện Xuân Lộc, do huyện nằm ở vị trí cửa ngõ của các tỉnh phía Bắc vào Đồng Nai, nguy cơ xâm nhiễm của dịch tả heo châu Phi từ các tỉnh phía Bắc vào rất cao nên huyện đã sớm triển khai đồng loạt các giải pháp phòng, chống dịch.

(ĐN) - Theo UBND huyện Xuân Lộc, do huyện nằm ở vị trí cửa ngõ của các tỉnh phía Bắc vào Đồng Nai, nguy cơ xâm nhiễm của dịch tả heo châu Phi từ các tỉnh phía Bắc vào rất cao nên huyện đã sớm triển khai đồng loạt các giải pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, huyện đã tổ chức đồng loạt việc phun xịt tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh tại 14 xã, thị trấn; phun xịt 568 lít thuốc sát trùng trên diện tích 113 hécta tại các địa điểm công cộng. Huyện cũng tổ chức cán bộ trực 24/24 giờ, thông báo đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân về tình hình dịch bệnh.

Trong việc quản lý 4 cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện, nguồn heo đưa vào giết mổ tại các cơ sở này đều là từ trang trại chăn nuôi tại địa phương, chưa phát hiện trường hợp nào giết mổ heo từ miền Bắc chuyển vào.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều