Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 30 tết đường sá thông thoáng

01:02, 04/02/2019

(ĐN)- Vào sáng 4-2 (tức ngày 30 tháng Chạp), tại một số tuyến đường chính trên địa bàn TP.Biên Hòa và các huyện lân cận giao thông rất thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe...
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(ĐN)- Vào sáng 4-2 (tức ngày 30 tháng Chạp), tại một số tuyến đường chính trên địa bàn TP.Biên Hòa và các huyện lân cận giao thông rất thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe...

Hình ảnh tại ngã tư Tân Phong
Đường sá tại ngã tư Tân Phong khá thông thoáng

Theo một số người dân, do vào những ngày cận tết, lượng người dân về quê nhiều nên hầu hết các cung đường ở TP.Biên Hòa trở nên thông thoáng hơn. Còn tại một số chợ tự phát ven đường thì lượng người đi mua sắm đông, nhiều người bày bán ra giữa đường để bán hàng tết, dẫn đến giao thông khó lưu thông hơn ngày thường.

Công viên 30/4 ít người qua lại
Công viên 30/4 ít người qua lại

Đến ngày 30 tết, hầu hết không còn cảnh người dân phải lỉnh kỉnh hành lý đón xe về quê. Chị Nguyễn Thị Thắm (28 tuổi, quê Nghệ An) cho biết: “Do ngày 28 tết vẫn phải làm việc nên chị đặt vé xe vào sáng 29 tết để kịp giờ đón tết. Những ngày cuối năm xe khách chạy rất nhanh và nguy hiểm nhưng vì quê xa, công việc trong năm bận rộn nên tôi chỉ còn dịp tết là về quê thăm cha mẹ và người thân”.

Ngã tư Amata ngày 30 tết vắng xe cộ
Ngã tư Amata ngày 30 tết vắng xe cộ
Tại Ngã 3 Trị An, huyện Trảng Bom không có nhiều xe nên đường sá thông thoáng
Tại Ngã 3 Trị An, huyện Trảng Bom không có nhiều xe nên đường sá thông thoáng
Tại Ngã tư Tân Hiệp còn thưa thớt người dân đi mua sắm
Tại Ngã tư Tân Hiệp còn thưa thớt người dân đi mua sắm
Tại một số chợ tự phát ven đường (chợ Cây xăng 26) tình trạng người dân bày bán hàng giữa đường gây cản trở giao thông
Tại một số chợ tự phát ven đường (chợ Cây xăng 26) tình trạng người dân bày bán hàng giữa đường gây cản trở giao thông

Tin ảnh: Tố Tâm

 

Tin xem nhiều