Báo Đồng Nai điện tử
En

Trợ giúp nhân đạo khoảng 151 tỷ đồng

11:01, 19/01/2019

(ĐN) – Đó là kết quả mà các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đạt được trong năm 2018 được Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông tin tại Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 3016-2021 vào chiều 18-1.

 

(ĐN) – Đó là kết quả mà các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đạt được trong năm 2018 được Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông tin tại Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 3016-2021 vào chiều 18-1.

Các ủy viên Ban chấp hành đóng góp ý kiến tại hội nghị
Các ủy viên Ban chấp hành đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trong đó, các cấp Hội đã tổ chức cứu trợ, tặng quà; duy trì các nồi cháo tình thương, bữa cơm từ thiện; tặng xe lăn, xe lắc; tặng bò…cho trên 1,4 triệu lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn và địa chỉ nhân đạo với tổng giá trị khoảng 119 tỷ đồng (đạt 109% kế hoạch đề ra năm 2018).

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng cũng được các cấp Hội chú trọng thực hiện. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã khám bệnh, cấp phát thuốc; khám sàng lọc và phẫu thuật bệnh về mắt… cho trên 396 ngàn người, trị giá gần 32 tỷ đồng (đạt trên 108% kế hoạch năm 2018). Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo được quan tâm, kết quả toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 31 ngàn đơn vị máu, đạt tỷ lệ trên 92% chỉ tiêu về số lượt người hiến máu…

Tại hội nghị, các thành viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã thảo luận và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2019. Theo đó, năm 2019, các cấp Hội sẽ tập trung vận động tổ chức tốt các hoạt động trợ giúp nhân đạo cho các đối tượng còn nhiều khó khăn, góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới; tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phối hợp với các ngành đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện, bảo đảm cung cấp đủ 100% nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh của các bệnh viện trong tỉnh…

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều