Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động định hướng dư luận trong các vấn đề về văn hóa

11:01, 19/01/2019

(ĐN)- Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Văn hóa - thể thao và du lịch ngày 19-1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

(ĐN)- Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Văn hóa - thể thao và du lịch (VHTT-DL) ngày 19-1, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngành trong năm 2019 tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, cùng các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai. (ảnh: Văn Truyên)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, cùng các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai. (ảnh: Văn Truyên)

Trong đó, có việc tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện chương trình giáo dục văn hóa ngay trong nhà trường cho học sinh, sinh viên; lãnh đạo ngành ở trung ương cũng như địa phương cần chủ động đưa ra những định hướng, phân tích đúng sai trước diễn biến sự việc đang được dư luận quan tâm trên các phương tiện thông tin truyền thông và khẩn trương xây dựng quy tắc ứng xử trong cộng đồng.

Phó thủ tướng lưu ý Bộ cần giải quyết khó khăn cho văn nghệ sĩ để tạo môi trường, động lực sáng tác. Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh việc chấn chỉnh hoạt động lễ hội để không còn xảy ra những vụ việc đáng tiếc gây bức xúc trong dự luận. Đồng thời, có những giải pháp hiệu quả để bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, nhất là cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Bên canh đó, Bộ cần tập trung xây dựng phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, cộng đồng, cải thiện chất lượng sân vận động. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào số hóa các bảo vật quốc gia, di sản văn hóa, tài liệu…

Theo Bộ trưởng Bộ VHTT-DL Nguyễn Ngọc Thiện, năm 2019, Bộ đề ra 16 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và đầu tư cho thể thao thành tích cao, nhất là chuẩn bị tốt việc tổ chức SEA Games 31 năm 2021 diễn ra tại Việt Nam.

Cũng trong năm 2019, ngành phấn đấu đón 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế với tổng thu đạt 700 ngàn tỷ đồng. Đồng thời, bảo tổn, phát huy giá trị văn hóa các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, hải đảo. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Nâng cao hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở…

Năm 2018, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên toàn quốc đạt 32,35%; ngành du lịch đón 95,5 triệu khách, trong đó có 15,5 triệu khách quốc tế với tổng nguồn thu đạt 620 ngàn tỷ đồng. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện hơn 1 ngàn cơ sở vi phạm trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, số tiền xử phạt là trên 15,1 tỷ đồng…

Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều