Báo Đồng Nai điện tử
En

Phà Cát Lái kẹt xe ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch

07:01, 01/01/2019

(ĐN)- Chiều 1-1, ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 2019 các tuyến đường cửa ngõ qua Đồng Nai dù lượng phương tiện đông, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

(ĐN)- Chiều 1-1, ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 2019 các tuyến đường cửa ngõ qua Đồng Nai dù lượng phương tiện đông, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Kẹt xe kéo dài tại phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch hướng về TP.Hồ Chí Minh.
Kẹt xe kéo dài tại phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch hướng về TP.Hồ Chí Minh.

Trên tuyến quốc lộ 51, hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh lượng xe tăng cao đột biến, tuy nhiên không gây kẹt xe. Tại nút giao đường dẫn với cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đều có lực lượng chức năng chốt trực, điều tiết và phân luồng nên giao thông luôn được giữ ổn định.

Riêng tại bến phà Cát Lái do lượng khách từ hướng Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai đổ dồn về cùng lúc khiến giao thông phía bờ huyện Nhơn Trạch bị ùn tắc kéo dài hơn 1km các phương tiện rồng rắn xếp hàng dài chờ qua phà.

Nhiều người đi xe máy chen chúc, len lỏi giữa các phương tiện khác.
Nhiều người đi xe máy chen chúc, len lỏi giữa các phương tiện khác.

Theo ghi nhận của phóng viên, do lượng xe máy đổ về quá đông nên các nhân viên phà Cát Lái phải phân luồng, bán vé từ xa, ưu tiên giải quyết cho xe máy qua phà. Sự việc khiến nhiều ô tô phải rồng rắn xếp hàng dài hơn 1km. Trung bình một ô tô xuống phà phải mất hơn 30 phút, làm nhiều hành khách trên xe ô tô buộc phải đi bộ xuống phà để qua bờ phía TP.Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, đây là ngày cao điểm người dân quay trở về TP.Hồ Chí Minh, lượng khách tăng cao đột biến. Bến phà phải huy động tất cả các phà hoạt động hết công suất ưu tiên giải tỏa lượng xe máy. Dự kiến, lưu lượng xe qua phà ngày 1-1 đạt hơn 80 ngàn lượt xe...

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều