Báo Đồng Nai điện tử
En

Các khu vui chơi, giải trí thu hút khách tham quan

10:12, 31/12/2018

(ĐN)- Dịp Tết Dương lịch năm nay, người lao động được nghỉ dài ngày nên đông đảo người dân đã tìm đến các khu du lịch, trung tâm mua sắm, siêu thị, rạp chiếu phim…trong tỉnh để vui chơi, giải trí.

(ĐN)- Dịp Tết Dương lịch năm nay, người lao động được nghỉ dài ngày (4 ngày đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức làm việc ngày thứ bảy và hoán chuyển ngày làm việc thứ hai 31-12-2018 sang ngày thứ bảy 5-1-2019) nên đông đảo người dân tìm đến các khu du lịch, trung tâm mua sắm, siêu thị, rạp chiếu phim… để vui chơi, giải trí.

Du khách tham quan Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) trong ngày 31-12-2018. Ảnh: H.GIANG
Du khách tham quan Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) trong ngày 31-12-2018. Ảnh: H.GIANG

Chỉ tính trong 2 ngày 30 và 31-12-2018, có khoảng 38 ngàn lượt khách đến vui chơi, giải trí tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng 20-30% so với cùng thời điểm năm trước. Những khu du lịch thu hút nhiều khách đến trong dịp này là: Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (TP.Biên Hòa) với trên 6 ngàn lượt khách, Công viên Suối Mơ (huyện Tân Phú) trên 7 ngàn lượt khách và Khu du lịch thác Giang Điền (huyện Trảng Bom) hơn 4 ngàn lượt khách.

Riêng tại Khu du lịch Bửu Long, trong 2 ngày 30 và 31-12-2018, có 15 ngàn khách tìm đến với Khu du lịch Bửu Long và hơn 1 ngàn người đã tham quan tại Văn miếu Trấn Biên.

Dịp Tết Dương lịch 2019, hơn 20 khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh hầu hết đều tăng giá vé vào cổng từ 10-20%, nhưng giá các dịch vụ bên trong khu du lịch như: ăn uống, trò chơi vẫn giữ nguyên so với ngày thường. Các khu du lịch dịp này đều có đầu tư trang trí thêm tiểu cảnh, trò chơi mới, tổ chức chương trình ca nhạc, xiếc để thu hút du khách đến vui chơi. Dự kiến trong ngày 1-1-2019, lượng khách đến các khu du lịch trong tỉnh có thể tăng gấp 2-3 lần so với 2 ngày trước đó.

* Theo quản lý các rạp chiếu phim trong tỉnh, từ 10 giờ ngày 31-12-2018, lượng người đến các rạp tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường. Đến hết ngày cuối cùng của năm 2018 đã có hơn 10 ngàn khách đến với các rạp. Phim được chọn xem nhiều là: Aquaman: Đế vương Atlantis, Hồn papa da con gái…

Theo ông Đỗ Văn Dũng, Phó giám đốc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai, từ tối 1-1-2019, 8 đội chiếu phim lưu động của trung tâm sẽ đồng loạt ra quân chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại các xã ở huyện, thị trong tỉnh và các khu dân cư tập trung đông công nhân tại TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom và Long Thành…

Còn theo quản lý các nhà sách trong tỉnh, ngày 31-12-2018, lượng khách đến các địa điểm này tăng từ 2-3 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, đa phần khách đến đọc sách ngay tại chỗ, chỉ số ít mua sắm các loại văn phòng phẩm.

* Lượng khách đến mua sắm tại các siêu thị, trung tâm mua sắm trong 2 ngày 30 và 31-12-2018 cũng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Doanh thu bán hàng của các siêu thị, trung tâm mua sắm qua đó tăng 50-100% so với ngày thường. Những mặt hàng được du khách mua nhiều gồm: thực phẩm, nước uống, hàng may mặc, gia dụng và đồ trang trí trong nhà. Một số siêu thị, trung tâm mua sắm còn có chương trình giảm giá từ
10-50% đối với cả ngàn mặt hàng để kích cầu. Bên cạnh đó, lượng khách đi mua sắm hàng hóa tại các chợ cũng tăng khoảng 10% so với ngày thường, song giá cả các mặt hàng ít biến động vì nguồn cung dồi dào.

* Để người dân đi lại thuận tiện, an toàn trong dịp lễ, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương đã tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, điều tiết và phân luồng giao thông nên lượng phương tiện qua địa bàn tỉnh, nhất là các tuyến quốc lộ 1, 20, 51 và khu vực các trạm thu phí dù đông đúc nhưng di chuyển ổn định, không bị ùn tắc như ngày thường. Lực lượng chức năng và nhân viên trạm thu phí túc trực 24/24 giờ để kịp thời điều tiết, phân luồng xe khi có dấu hiệu ùn tắc, thậm chí xả trạm khi xảy ra kẹt xe 500m.

H.Giang - V. Tuyên - T.Hải

 

Tin xem nhiều