Báo Đồng Nai điện tử
En

Không thu vé xe buýt dịp tết vượt quá quy định

10:01, 25/01/2019

(ĐN) - Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh vừa triển khai kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách bằng xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

(ĐN) - Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh vừa triển khai kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách bằng xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải xe buýt phải bố trí đủ phương tiện để phục vụ vận chuyển khách trong những ngày tết; kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện để đảm bảo an toàn và thu vé theo đúng giá vé niêm yết đã đăng ký. Riêng trong ngày 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết Nguyên đán, mỗi đơn vị luôn bố trí 2 phương tiện trực sẵn sàng 2 đầu tuyến để phục vụ nhu cầu người dân (nếu có) trong thời gian tuyến tạm ngưng hoạt động.

Cũng theo kế hoạch này, trong các ngày 27 và 29-1 (trước tết), 2 và 6-2 (sau tết), số lượng xe buýt hoạt động trên các tuyến sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, đối với các tuyến xe buýt có trợ giá, hành khách đi lại chủ yếu là học sinh, sinh viên và công nhân nên sẽ giảm từ 537 xuống còn 423 chuyến/ngày. Các tuyến không trợ giá dự kiến tăng từ 991 lên 1.111 chuyến/ngày. Mùng 1 tết, hầu hết các tuyến đều nghỉ, riêng tuyến 601 từ Bến xe Biên Hòa đi Bến xe Miền Tây vẫn hoạt động bình thường với 44 chuyến.

Thanh Hải

Tin xem nhiều