Báo Đồng Nai điện tử
En

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 9, sẵn sàng ứng phó

04:11, 24/11/2018

(ĐN)- Để chủ động ứng phó với bão số 9, ngày 24-11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

(ĐN)- Để chủ động ứng phó với bão số 9, ngày 24-11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 9. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Dự báo hướng di chuyển của bão số 9. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo đó, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp ứng phó với bão; tuyên truyền đến người dân để mọi người biết và chủ động phòng chống kịp thời.

Kiểm tra, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trụ sở (trường học, bệnh viện, công sở), đặc biệt có các phương án đảm bảo an toàn với các công trình đang thi công. Chặt tỉa cành cây có nguy cơ ngã đổ, hạn chế thiệt hại cây xanh tại các đô thị.

Di dời các hộ dân đến nơi an toàn; kiểm tra các bến đò ngang, đò dọc đảm bảo an toàn, đầy đủ các thiết bị cứu hộ; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi an toàn. Đảm bảo an toàn các hồ, đập, công trình thủy lợi…

Được biết, từ chiều 23 đến sáng 24-11, các địa phương như: TP.Biên Hòa và các huyện: Nhơn Trạch, Định Quán… đã tổ chức triển khai các phương án phòng chống bão số 9. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiến hành vận động bà con nuôi trồng thủy sản tại các lồng bè neo đậu an toàn, không lơ là để thiệt hại tài sản xảy ra khi bão ảnh hưởng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, ngày 24-11, một số nơi trong tỉnh trời nhiều mây, âm u và có mưa rải rác. Từ đêm nay (24-11), nhiều nơi trong tỉnh sẽ có mưa to đến rất to và có dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, các đô thị trên địa bàn tỉnh do mưa lớn; ngập do mưa lớn kết hợp với triều cường.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét ở các sông suối nhỏ có độ dốc lớn; chủ động đề phòng sạt lở tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đồi thuộc các huyện Định Quán, Tân Phú; sạt lở bờ sông ở các địa bàn ven sông thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch và TP.Biên Hòa.

T.Hải

 

 

Tin xem nhiều