Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái tiếp công dân

10:11, 23/11/2018

Ngày 22-11, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì buổi tiếp và giải quyết phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Khắc (ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) và ông Nguyễn Huy Cương (ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc).

Ngày 22-11, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì buổi tiếp và giải quyết phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Khắc (ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) và ông Nguyễn Huy Cương (ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khắc bày tỏ mong muốn được trả lại số tiền ông đã đóng dư khi thực hiện nghĩa vụ tài chính nhận đất tái định cư tại huyện Tân Phú. Trong khi đó, đại diện cho gia đình bà Lê Thị Ánh (đã chết), ông Nguyễn Huy Cương trình bày việc gia đình bà Ánh nhiều lần bị thu hồi đất với diện tích đất lớn tại thị trấn Gia Ray để thực hiện các dự án xây dựng khu hành chính huyện Xuân Lộc từ năm 2001-2004, trong đó có thửa đất liền khoảnh với căn nhà mặt tiền dẫn đến gia đình bà Ánh bị thiệt thòi so với những hộ dân khác. Gia đình bà Ánh kiến nghị Nhà nước xem xét giải quyết 3 lô đất tái định cư cho 3 người con của bà để ổn định cuộc sống.

Qua rà soát của các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã giải thích cho công dân hiểu, đồng thời thống nhất giải quyết hỗ trợ khác cho ông Khắc số tiền chênh lệch là 59,72 triệu đồng (trong đó UBND huyện Tân Phú đã giải quyết trả lại cho ông Khắc 26,09 triệu đồng). Đối với yêu cầu của gia đình bà Ánh, nhằm tạo điều kiện cho các con của bà ổn định cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận giải quyết hỗ trợ cho 3 người con của bà Ánh 3 lô đất tại khu tái định cư, không thu tiền sử dụng hạ tầng (gia đình bà Ánh phải đóng tiền sử dụng đất theo quy định).

2 ông Khắc, Cương đã thống nhất với kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và không còn khiếu nại, thắc mắc.      

Vũ Nga

 

Tin xem nhiều