Báo Đồng Nai điện tử
En

Tàu Hải quân cứu 7 ngư dân gặp nạn

04:07, 12/07/2018

(ĐN)- Vào khoảng 10 giờ, ngày 12-7, Chính trị viên, Thiếu tá Hoàng Văn Tới, tàu 744 của Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, cán bộ, chiến sĩ tàu này vừa mới tổ chức cứu tàu cá PY 95139 TS (thuộc tỉnh Phú Yên), trên tàu có 7 ngư dân tại vùng biển Nhà giàn DK1/11.

(ĐN)- Vào khoảng 10 giờ, ngày 12-7, Chính trị viên, Thiếu tá Hoàng Văn Tới, tàu 744 của Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, cán bộ, chiến sĩ tàu này vừa mới tổ chức cứu tàu cá PY 95139 TS (thuộc tỉnh Phú Yên), trên tàu có 7 ngư dân tại vùng biển Nhà giàn DK1/11.

Các ngư dân trên tàu cá PY 95139 TS được chuyển sang tàu 744, và được bộ đội của tàu động viên, chăm sóc sức khỏe
Các ngư dân trên tàu cá PY 95139 TS được chuyển sang tàu 744 và được bộ đội của tàu động viên, chăm sóc sức khỏe

Theo thiếu tá Tới, khoảng 4 giờ, ngày 11-7, tàu 744 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển DK1 thì nhận được lệnh đi cứu hộ tàu cá PY 95139 TS ở tọa độ cách Nhà giàn DK1/11 6 hải lý.

Sau 6 tiếng hải trình trong điều kiện thời tiết sóng to gió lớn cấp 6, tàu 744 đã đến vị trí tàu cá gặp nạn. Lúc này, tàu cá PY 95139 TS bị thủng đáy và nước tràn đầy khoang, có nguy cơ chìm tàu. Trước tình thế đó, cán bộ chiến sĩ tàu chuyển bơm điện chìm di động sang tàu cá, cùng các ngư dân hút nước trong khoang, sau đó lai kéo tàu cá về khu vực nhà giàn DK1/11 để khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, do lỗ thủng quá lớn, tàu cá PY 95139 TS đã bị chìm xuống biển lúc 1 giờ sáng ngày 12-7. Trước khi tàu chìm, 7 ngư dân được chuyển sang tàu Hải quân 744 an toàn.  

Tin, ảnh Mai Thắng- Hoàng Tới

Tin xem nhiều