Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả vận động viện trợ phi chính phủ

07:06, 15/06/2018

(ĐN)- Ngày 14-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2018. 

(ĐN)- Ngày 14-6, UBND tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2018. Phó tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh Jeong Woojin và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp đã đến dự.

Các đại biểu trò chuyện bên lề hội nghị
Các đại biểu trò chuyện bên lề hội nghị

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 89 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 48 lượt nhà tài trợ đã đến viện trợ cho các chương trình, dự án an sinh xã hội, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, kinh tế..., với số tiền trên 6,5 triệu USD. Trong dó, các đối tượng được hướng tới là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn, người khuyết tật, trẻ em nghèo tại các huyện vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho ông Marc De Muynck, Phó chủ tịch tổ chức Les Enfants Du Dragon (Pháp).
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho ông Marc De Muynck, Phó chủ tịch tổ chức Les Enfants Du Dragon (Pháp).

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ quan trong thời gian tới cần khẩn trương rà soát nhu cầu vận động viện trợ cụ thể để kêu gọi viện trợ sát thực, hiệu quả. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh là đầu mối thực hiện chương trình này. Việc triển khai các dự án phải đảm bảo cam kết, minh bạch về tài chính…

Phó tổng biên tập  Đinh Kim Tuấn nhận bằng khen của UBND tỉnh trao tặng tập thể Báo Đồng Nai
Phó tổng biên tập Đinh Kim Tuấn nhận bằng khen của UBND tỉnh trao tặng tập thể Báo Đồng Nai

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn tới các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè quốc tế đã tài trợ cho tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua. Đồng thời, mời gọi các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh tiếp tục tài trợ cho tỉnh để cùng xây dựng, vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân các nước với nhân dân Đồng Nai.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh ký kết biên bản ghi nhớ với đại diện tổ chức Coopertion and Participation In Overseas (Hàn Quốc) . Tổ chức này sẽ tài trợ xây dựng một trường tiểu học trên địa bàn và tham gia tu sửa trường học bị xuống cấp với kinh phí tài trợ 2 tỷ đồng
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh ký kết biên bản ghi nhớ với đại diện tổ chức Coopertion and Participation In Overseas (Hàn Quốc). Tổ chức này sẽ tài trợ xây dựng một trường tiểu học trên địa bàn và tham gia tu sửa trường học bị xuống cấp với kinh phí tài trợ 2 tỷ đồng

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 24 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2018.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều