Báo Đồng Nai điện tử
En

Hè yêu thương - em vui sáng tạo

10:05, 11/05/2018

(ĐN) - Đó là chủ đề các hoạt động hè năm 2018 vừa được thống nhất tại cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo hè tỉnh, các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa vào chiều 11-5 do Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hè tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, chủ trì.

(ĐN) - Đó là chủ đề các hoạt động hè năm 2018 vừa được thống nhất tại cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo hè tỉnh, các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa vào chiều 11-5 do Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hè tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hè tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hè tỉnh chủ trì cuộc họp

Hè năm nay tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống, pháp luật; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh thiếu nhi; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt; tham gia các hội thi, hội diễn khu vực và toàn quốc. Các cấp, ngành sẽ tập trung vận động thanh thiếu nhi tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị; đồng thời tổ chức các hoạt động phát huy tính sáng tạo trong thanh thiếu nhi.

Đại diện Ban chỉ đạo hè các huyện, thị, thành phố đóng góp ý kiến tại cuộc họp
Đại diện Ban chỉ đạo hè các huyện, thị, thành phố đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị các cấp, ngành đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế trẻ bị tai nạn thương tích, đuối nước. Để làm được điều này, cần triển khai hiệu quả các hoạt động hè. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động hè. Quá trình tổ chức hoạt động hè cần có sự kết nối giữa các xã, phường để phát huy lợi thế của từng đơn vị, tiết kiệm được kinh phí hoạt động hè…

Nga Sơn

Tin xem nhiều