Báo Đồng Nai điện tử
En

81,5% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể

10:05, 06/05/2018

(ĐN) - Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2013-2018, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa đã tích cực thực hiện và đem lại hiệu quả đáng ghi nhận.

(ĐN) - Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2013-2018, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa đã tích cực thực hiện và đem lại hiệu quả đáng ghi nhận.

Theo đó, tỷ lệ các doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể tăng từ 60,3% năm 2013 lên 81,5% vào năm 2018, vượt chỉ tiêu đề ra. Các bản thỏa ước đã cơ bản khắc phục tình trạng sao chép luật, có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Ở những doanh nghiệp chưa có Công đoàn cơ sở, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa đã chủ động thực hiện chức năng đại diện cho người lao động thông qua việc tổ chức lấy ý kiến người lao động để xây dựng nội quy lao động, thang bảng lương.

Hiện tại, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa có 395 Công đoàn cơ sở với hơn 204 ngàn đoàn viên Công đoàn.

An Yên

Tin xem nhiều