Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục triển khai chữa bệnh xương khớp khó

06:02, 28/02/2018

(ĐN)- Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, từ chiều 9-3 đến ngày 23-3, bác sĩ René D. Esser, giáo sư chấn thương chỉnh hình, nguyên Trưởng khoa Đại học Stanford (Mỹ), nguyên Trưởng khoa Bệnh viện Markgroeningen (Tây Đức) sẽ có chương trình khám chữa bệnh xương khớp cho những ca khó, phức tạp.

(ĐN)- Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, từ chiều 9-3 đến ngày 23-3, bác sĩ René D. Esser, giáo sư chấn thương chỉnh hình, nguyên Trưởng khoa Đại học Stanford (Mỹ), nguyên Trưởng khoa Bệnh viện Markgroeningen (Tây Đức) sẽ có chương trình khám chữa bệnh xương khớp cho những ca khó, phức tạp. Cụ thể như: tái tạo xương, kéo xương, chấn thương, chỉnh hình, nội soi, thay khớp vai, khớp háng, khớp gối…

GS - bác sĩ René D. Esser (thứ 2 từ phải qua) hướng dẫn các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương – chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật ca bệnh khó
GS - bác sĩ René D. Esser (thứ 2 từ phải qua) hướng dẫn các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương – chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật ca bệnh khó

Để đăng ký tham gia chương trình này, bệnh nhân liên lạc qua các số điện thoại: 0918095900 hay 0976770469 hoặc 0983225825.

Tin ảnh: An An

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích