Báo Đồng Nai điện tử
En

Khoảng 94 - 96% công nhân đã trở lại làm việc

05:02, 23/02/2018

(ĐN) - Chánh văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Hữu Hiền cho biết, theo báo cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh, từ ngày 21-2 (tức Mùng 6 Tết) đến ngày 23-2 (Mùng 8 Tết) có 94 - 96% công nhân lao động đã trở lại làm việc tại các doanh nghiệp.

(ĐN) - Chánh văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Hữu Hiền cho biết, theo báo cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh, từ ngày 21-2 (tức Mùng 6 Tết) đến ngày 23-2 (Mùng 8 Tết) có 94 - 96% công nhân lao động đã trở lại làm việc tại các doanh nghiệp.

Người lao động Công ty cổ phần Taekwang Vina trong những ngày làm việc đầu năm mới (ảnh: SP)
Người lao động Công ty cổ phần Taekwang Vina trong những ngày làm việc đầu năm mới (ảnh: SP)

Đối với các Công ty có đông công nhân lao động như: Pouchen, Pousung, Changshin, Taekwang Vina Industrial, Dona Standard, Dona Pacific, Việt Vinh..., số công nhân lao động trở lại làm việc từ ngày 21-2 đạt 98%. Để khích lệ người lao động thi đua sản xuất ngày đầu năm, lãnh đạo các doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở đã lì xì đầu năm từ 200 ngàn đồng – 500 ngàn đồng/công nhân lao động.

Dự kiến, đến ngày 26-2 sẽ có khoảng 98% công nhân lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp. Số lao động còn lại xin kéo dài ngày nghỉ phép năm hoặc nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều