Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố trung úy CSGT tội giết người

11:01, 15/01/2018

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ngày 15-1 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa), nguyên trung úy công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người được quy định tại Điều 123 Bộ Luật hình sự năm 2015.

(ĐN)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ngày 15-1 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa), nguyên trung úy công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người được quy định tại Điều 123 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự và kỹ thuật hình sự đã đến kiểm tra bên trong căn nhà - nơi xảy ra vụ nổ súng
Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự và kỹ thuật hình sự đã đến kiểm tra bên trong căn nhà - nơi xảy ra vụ nổ súng

[links()]Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phước có quan hệ tình cảm với bà N.H.T (ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa). Thời gian gần đây, bà T. có tâm sự chuyện con gái là N.P.Q.N (19 tuổi) có quan hệ tình cảm với anh B.V.H (30 tuổi, quê TP.Hải Phòng), thường xuyên theo anh H. vào quán bar uống rượu và chơi ma túy nên bà rất bức xúc. Phước hứa sẽ tìm cách giúp bà này giải quyết chuyện của cháu N.

Chiều 6-1, Phước lấy khẩu súng ru lô (được cấp phát trước đó) bỏ vào túi xách và lấy xe máy đến phòng trọ của H. ở KP.6, phường Trung Dũng. Sau khi cự cãi, Phước rút khẩu súng ra nói: “tao là công an” rồi giơ khẩu súng lên định đánh vào đầu H. Vừa lúc đó H. cũng nhào tới chụp tay Phước, Phước lùi lại làm súng nổ, đạn trúng vào đầu khiến H. gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

P.V

Tin xem nhiều