Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:01, 15/01/2018

* Sáng 14-1, tại Trường THPT Hoàng Diệu (phường Xuân Thanh, TX.Long Khánh) diễn ra ngày hội Bí thư chi đoàn các trường THPT trên địa bàn thị xã.

* Sáng 14-1, tại Trường THPT Hoàng Diệu (phường Xuân Thanh, TX.Long Khánh) diễn ra ngày hội Bí thư chi đoàn các trường THPT trên địa bàn thị xã. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi rung chuông vàng cho Chi đoàn Trường THPT Trần Phú; giải nhất phần thi sáng tạo trẻ thuộc về Chi đoàn Trường THPT Trương Vĩnh Ký; giải nhất phần thi tuyên truyền thuộc về Chi đoàn Trường THPT Long Khánh.

Hữu Tươi

* Trong 2 ngày 12 và 13-1, Trung tâm y tế huyện Trảng Bom tổ chức hội thi Điều dưỡng giỏi - thanh lịch. Tham gia hội thi có gần 100 thí sinh là điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ tại các khoa của Trung tâm y tế huyện. Hội thi nhằm rèn luyện, trao đổi, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ, nhân viên ngành y tế, qua đó góp phần tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Phan Trí

* Sáng 13-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú trao tặng 150 phần quà tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn 3 xã: Phú Lập, Núi Tượng và Nam Cát Tiên. Mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng, gồm 250 ngàn tiền mặt và nhu yếu phẩm. Kinh phí tặng quà do các cán bộ Đội Thanh tra địa bàn quận Thủ Đức (thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh) hỗ trợ.

Minh Tâm

* Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán phối hợp với UBND xã Phú Hòa và đơn vị tài trợ đã khởi công xây dựng cây cầu dân sinh nối liền khu dân cư 1 và 2 thuộc ấp 1, xã Phú Hòa. Cây cầu dân sinh được xây dựng bằng bê tông xi măng dài 5m, rộng 2m với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán vận động đoàn từ thiện Minh Tâm, chùa Phật Ân huyện Long Thành tài trợ, dự kiến hoàn tất và đưa vào sử dụng vào trước Tết Mậu Tuất 2018.

Văn Tuấn

* Ngày 12-1, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình thương cho hộ các ông, bà: Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Văn Tám, Thổ Đức, Nguyễn Thị Chiến và Lâm Thị Hường (cùng ở ấp 9/4, xã Xuân Thạnh). Tổng trị giá 5 căn nhà là gần 350 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp - phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thống Nhất tài trợ 2 căn (30 triệu đồng/căn), Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng; Công an tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng; hội viên Hội Cựu chiến binh và Quỹ Vì người nghèo xã Xuân Thạnh hỗ trợ 30 triệu đồng.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều