Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn còn nhiều khó khăn trong việc trợ giúp pháp lý

02:11, 07/11/2017

(ĐN)- Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, sáng 7-11, tại Hội trưởng Liên đoàn lao động tỉnh, Sở tư pháp đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh".

(ĐN)- Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, sáng 7-11, tại Hội trưởng Liên đoàn lao động tỉnh, Sở tư pháp đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh”.

Ông Nguyễn Thanh Bình trao đổi vấn đề liên quan đến trợ giúp pháp lý
Ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Tư pháp trao đổi vấn đề liên quan đến trợ giúp pháp lý

Gần 100 đại biểu thuộc thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa; Trại tạm giam của Công an tỉnh, các cơ sở giam giữ và Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh đã đến dự.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày một số nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý của các cơ quan tố tụng; vai trò của Tòa án nhân dân trong việc đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý của những người được hưởng quyền trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; quyền được trợ giúp pháp lý cho người bị tạm giam, tam giữ thuộc đối tượng được hưởng quyền trợ giúp pháp lý và giải pháp thực hiện; quyền được trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên trong hoạt động tố tụng và các giải pháp thực hiện...

Ngoài ra, một số đại biểu cũng trao đổi thêm về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng;

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Tư pháp đánh giá cao việc Sở Tư pháp Đồng Nai tổ chức tọa đàm để nhìn nhận thực tế về quá trình và kết quả thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trong những năm qua.

Tuy nhiên, cũng theo ông Bình, công tác này vẫn còn bộc lộ những khó khăn và yếu kém như: cán bộ được cử tham gia tố tụng chưa thật sự chuyên tâm với nhiệm vụ; số vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện chỉ tập trung giai đoạn xét xử và ở các vụ án hình sự…

Ông Bình hy vọng trong thời gian tới, địa phương quan tâm nhiều hơn nữa về công tác trợ giúp pháp lý, nhất là đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho những cán bộ trợ giúp pháp lý để họ có đủ trình độ về pháp luật khi tham gia bào chữa.

Tin và ảnh: Tố Tâm

Tin xem nhiều