Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt chỉ sau 1 ngày gây án

03:08, 18/08/2017

(ĐN)- Cơ quan công an huyện Xuân Lộc vừa có kết luận điều tra và chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện để truy tố đối tượng Lương Hoàng Bình (28 tuổi) ngụ xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận về hành vi "cướp tài sản".

Đối tượng Bình tại cơ quan công an
Đối tượng Bình tại cơ quan công an

(ĐN)- Cơ quan Công an huyện Xuân Lộc vừa có kết luận điều tra và chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện để truy tố đối tượng Lương Hoàng Bình (28 tuổi) ngụ xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo kết luận điều tra, khoảng 1 giờ sáng, ngày 20-3-2017, phát hiện anh Lê Vĩnh Thuyết, quản lý Trạm xăng dầu Phước An, xã Xuân Tâm, đeo nhiều trang sức nên Bình đã lẻn vào bên trong, dùng dao uy hiếp nạn nhân cướp 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay bằng vàng (tổng cộng khoảng 11 chỉ vàng) sau đó tẩu thoát.

Số tài sản cướp được Bình đem đi bán cho một tiệm vàng tại TP.Hồ Chí Minh được 24,5 triệu đồng. Sau đó, Bình dùng số tiền trên mua một xe môtô làm phương tiện đi lại và tiêu xài cá nhân.

Qua lời khai của nạn nhân cũng như hình ảnh trích xuất từ camera của trạm xăng dầu, chỉ sau một ngày gây án, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ Lương Hoàng Bình khi đối tượng này đang trốn trong một khu nhà trọ tại TP.Biên Hòa

Hải Đình 

Tin xem nhiều