Báo Đồng Nai điện tử
En

Long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào Sân bay Biên Hòa năm 1968

03:07, 12/07/2017

(ĐN)- Sáng 12-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đã diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào Sân bay Biên Hòa...

(ĐN)- Sáng 12-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và TP.Biên Hòa đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào Sân bay Biên Hòa đêm 31-1-1968.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ (ảnh Công Nghĩa)

Đến dự lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội …

72 hài cốt của các liệt sĩ Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa tại lễ truy điệu và an táng.
72 quách chứa hài cốt của các liệt sĩ Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa tại lễ truy điệu và an táng.

Về phía địa phương có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó  bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hòa Hiệp; Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và TP.Biên Hòa; thân nhân của 64 liệt sĩ thuộc 23 tỉnh, thành trong cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ (ảnh Công Nghĩa)

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa và thân nhân các liệt sĩ đã kính cẩn thắp hương tưởng nhớ công ơn của các liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh vào Sân bay Biên Hòa đêm 31-1-1968.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương di quan hài cốt liệt
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ (ảnh Huy Anh)

Trong Điếu văn đọc tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Dành, Bí thư Thành ủy Biên Hòa nhấn mạnh, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ghi đậm nét trang sử vàng bất khuất của dân tộc Việt Nam.

 Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước rải đất tri ân an táng hài cốt các liệt sĩ (ảnh Văn Chính)

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhiều năm qua TP.Biên Hòa cùng với tỉnh đã nhiều lần đi tìm hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên Hòa. Nhưng việc tìm kiếm này rất khó khăn. Đây là một sự ray rứt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hòa.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương trước các hài cốt của các liệt sĩ.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ (ảnh Văn Chính)

Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao, ngày 17-4 vừa qua, công tác quy tập hài cốt các liệt sĩ đã thu được kết quả rất đáng mừng. Đợt tìm kiếm đã phát hiện và khai quật được 1 hố chôn tập thể với nhiều hài cốt, di vật của các liệt sĩ. Đây chính là hài cốt của các liệt sĩ Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa.

Thân nhân các liệt sĩ  không giữ được cảm xúc trước di quách của các liệt sĩ.
Thân nhân các liệt sĩ không giữ được cảm xúc trước di quách của các liệt sĩ. (ảnh Văn Chính)

Trong lời Điếu văn, đồng chí Lê Văn Dành cũng đã gửi lời tri ân tới gia đình các liệt sĩ đã sinh ra những người con dũng cảm, không sợ hy sinh gian khổ, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho quê hương đất nước. Đồng chí Lê Văn Dành xúc động: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, TP.Biên Hòa nguyện sẽ nguyện xứng đáng với sự hy sinh cao cả và to lớn đó”.

Hài cốt các liệt sĩ được an táng chung trong ngôi mộ tập thể tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Hài cốt các liệt sĩ được an táng chung trong ngôi mộ tập thể tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (ảnh Văn Chính)

Sau lễ truy điệu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức di quách các liệt sĩ tới nơi an táng chung trong ngôi mộ tập thể tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Thân nhân các liệt sĩ rải những nắm đất được mang từ quê hương xuống nơi an táng hài cốt các liệt sĩ.
Thân nhân các liệt sĩ rải những nắm đất được mang từ quê hương xuống nơi an táng hài cốt các liệt sĩ. (ảnh Văn Chính)

Dịp này, tại Đài Phát thanh và truyền hình Đồng Nai, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước đã có buổi gặp mặt và tặng quà cho 64 thân nhân liệt sĩ về dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi lời chia sẻ trước những nỗi đau và mất mát to lớn của các gia đình liệt sĩ và tri ân những hy sinh to lớn của các liệt sĩ vì nên độc lập tự do của Tổ quốc.

Nghi thức hạ nắp ngôi mộ tập thể hài cốt các liệt sĩ.
Nghi thức hạ nắp ngôi mộ (ảnh Văn Chính)

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt đã tổ chức trang trọng và chu đáo lễ an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Sân bay Biên Hòa.

Một số hình ảnh tại buổi lễ (ảnh: Huy Anh, Công Nghĩa, Văn Chính):

Các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Trung ương, Đồng Nai tham dự buổi lễ.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Trung ương, Đồng Nai tham dự buổi lễ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương thắp hương trước hài cốt của các liệt sĩ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.
Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Dành đọc điếu văn tại buổi lễ
Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Lê Văn Dành đọc điếu văn tại buổi lễ
Thân nhân thắp hương trước hài cốt của các liệt sĩ.
Thân nhân dâng hương trước hài cốt của các liệt sĩ.
Thắp hương cho các liệt sĩ
Thắp hương cho các liệt sĩ
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  tham gia nghi thức di quách.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham gia nghi thức di quách.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham gia nghi thức di quách
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham gia nghi thức di quách
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng gia đình liệt sĩ tham gia nghi thức di quách.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng gia đình liệt sĩ tham gia nghi thức di quách.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cùng gia đình liệt sĩ tham gia nghi thức di quách.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cùng gia đình liệt sĩ tham gia nghi thức di quách.
Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung dự nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ
Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung dự nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dư nghi thức di quan_9311
Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ
Lãnh đạo tỉnh rải đất tri ân an táng hài cốt các liệt sĩ.
Lãnh đạo tỉnh rải đất tri ân an táng hài cốt các liệt sĩ.
Thân nhân các liệt sĩ không giữ được cảm xúc trong lễ an táng
Thân nhân các liệt sĩ không giữ được cảm xúc trong lễ an táng
Thân nhân các liệt sĩ không giữ được cảm xúc trong lễ an táng
Thân nhân các liệt sĩ không giữ được cảm xúc trong lễ an táng
Lực lượng đoàn viên tham dự buổi lễ an táng hài cốt liệt sĩ
Tuổi trẻ Biên Hòa - Đồng Nai túc trực bên hài cốt các liệt sĩ
Thân nhân các liệt sĩ mang di ảnh và nắm đất quê hương từ các tỉnh, thành trong cả nước về dự lễ.
Thân nhân các liệt sĩ mang di ảnh và nắm đất quê hương từ các tỉnh, thành trong cả nước về dự lễ.

Công Nghĩa – Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều