Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

08:07, 05/07/2017

(ĐN) – Sáng nay 5-7, tại trụ sở khối nhà nước tỉnh, HĐND tỉnh đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX, với sự tham dự của 84/87 đại biểu HĐND tỉnh...

[links()](ĐN) – Sáng nay 5-7, tại trụ sở khối nhà nước tỉnh, HĐND tỉnh đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX, với sự tham dự của 84/87 đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7-7.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi XuânThống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự.

Tham dự kỳ họp về phía Trung ương, có các đồng chí: Hoàng Bổng, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực XIII; Phạm Thị Hải Yến, Phó vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Văn phòng Quốc hội.

Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; xác định những việc cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các địa phương, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn cơ bản ổn định và tăng trưởng.

Trong 6 đầu năm 2017, ước tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh (GRDP) so với cùng kỳ năm 2016 tăng 7,26%. Môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều thuận lợi cho doanh nghệp, dẫn đến thu hút đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đạt kết quả tốt.

Toàn tỉnh, có 113/133 xã và 06/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế, tiếp tục có bước chuyển biến. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung trí tuệ, thẳng thắng thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, ước tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh (GRDP) so với cùng kỳ năm 2016 chỉ tăng 7,26%, trong khi mục tiêu Nghị quyết đề ra là tăng từ 8 đến 9%; vấn đề quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm cần phải được quan tâm với những giải pháp, việc làm cụ thể, hiệu quả; tiến độ thực hiện 08 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm, trong khi một số dự án lớn, tầm ảnh hưởng rộng sắp được triển khai…

Trong buổi sáng nay 5-7, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tin: Ngọc Thư, Ảnh: Văn Chính

 

Tin xem nhiều