Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị khánh thành tượng đài Những người nằm lại phía chân trời

10:07, 12/07/2017

(ĐN)- Ông Trần Duy Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết ngày 15-7 sẽ khánh thành tượng đài Những người nằm lại phía chân trời sau hơn 2 năm xây dựng tại bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

(ĐN)- Ông Trần Duy Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết ngày 15-7 sẽ khánh thành tượng đài Những người nằm lại phía chân trời sau hơn 2 năm xây dựng tại bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là công trình linh thiêng đặc biệt cấp quốc gia khánh thành dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7).

Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” nhìn từ đường lộ,
Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” nhìn từ đường lộ,

Tượng đài được xây dựng trong khuôn viên rộng 2,5 hécta tại Công viên Biển Đông nằm ở Bắc bán đảo Cam Ranh. Đây là công trình do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ dự án với kinh phí xây dựng giai đoạn 1 hơn 150 tỷ đồng từ sự đóng góp của người lao động trong cả nước.

Tượng đài Những người nằm lại phía chân trời được thiết kế xây dựng theo các cụm liên hoàn, trong đó tượng đài chính đặt 9 hình tượng chiến sĩ hải quân Việt Nam đặt trên đồi cát cao dưới vòng tròn bất tử, thể hiện sự chiến đấu kiên cường bất tử của các chiến sĩ. Công trình có ý nghĩa đặc biệt này nhằm tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Trường Sa - 1988, đồng thời là nơi giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Mai Thắng

 

Tin xem nhiều