Báo Đồng Nai điện tử
En

137 dự án dành đất làm nhà ở xã hội

11:07, 12/07/2017

(ĐN)- Theo Sở Xây dựng, Đồng Nai có 137 dự án phải dành ra 20% quỹ đất để làm nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước, trong số đó có 43 dự án đã bị thu hồi vì chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, 91 dự án đang triển khai và 3 dự án đã hoàn thành.

(ĐN)- Theo Sở Xây dựng, Đồng Nai có 137 dự án phải dành ra 20% quỹ đất để làm nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước, trong số đó có 43 dự án đã bị thu hồi vì chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, 91 dự án đang triển khai và 3 dự án đã hoàn thành.

Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn trên 80 dự án chưa giao 20% đất của dự án cho địa phương để làm nhà ở xã hội. Một số chủ đầu tư dự án đề xuất tỉnh cho hoán đổi không trả đất mà trả bằng tiền và tỉnh đang xem xét. Hiện tại nhu cầu về nhà ở xã hội ở những địa phương phát triển khu công nghiệp đông dân cư, như: TP.Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom là rất cao. Những địa phương khác nhu cầu không cao nên các huyện, sở, ngành đề nghị tỉnh cho đấu giá 20% quỹ đất trên để lấy tiền đầu tư các dự án khác cấp bách hơn.

Uyển Nhi

Tin xem nhiều