Báo Đồng Nai điện tử
En

Rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện

05:05, 03/05/2017

(ĐN)- Sáng 3-5, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, nhiệm kỳ 2017-2022.

(ĐN)- Sáng 3-5, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, nhiệm kỳ 2017-2022.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường lưu ý các đơn vị trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường lưu ý các đơn vị trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội

Tinh đến thời điểm này, ngoài 7/28 đơn vị cấp huyện đã tổ chức đại hội, hầu hết các đơn vị còn lại đều đã đăng ký lịch tổ chức đại hội. Tuy nhiên, nhiều đơn vị hiện đang gặp một số khó khăn về công tác nhân sự tham gia Ban chấp hành cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2017-2022, như: chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, quá tuổi so với quy định do chưa có nguồn thay thế...

Đại diện các đơn vị hoàn thành tổ chức đại hội chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị
Đại diện các đơn vị hoàn thành tổ chức đại hội chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường cho biết, đối với các đơn vị khó khăn về nhân sự có thể khuyết và bầu bổ sung sau đại hội. Đồng chí cũng lưu ý, việc tổ chức đại hội đảm bảo tính nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; nội dung chào mừng đại hội Đoàn nên gắn với công trình, phần việc cụ thể.

Đặc biệt, theo Bí thư Tỉnh đoàn, để đảm bảo tiến độ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai diễn ra như dự kiến (ngày 2,3 và 4-8), các đơn vị cần hoàn thành đại hội trước tháng 7.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều