Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng số vụ và người bị thương do tai nạn giao thông dịp nghĩ lễ

02:05, 03/05/2017

(ĐN)- Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (tăng 1 vụ), làm chết 2 người và bị thương 8 người (tăng 5 người).

(ĐN)- Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (tăng 1 vụ), làm chết 2 người và bị thương 8 người (tăng 5 người).

Người điều khiển xe 2 bánh tập trung khá đông, di chuyển khó khăn hướng về huyện Long Thành
Người điều khiển xe 2 bánh tập trung khá đông, di chuyển về hướng huyện Long Thành

Toàn bộ số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, không có tai nạn liên quan đến lĩnh vực đường sắt và đường thủy. Trong đó, có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 1 người, bị thương 4 người xảy ra tại địa bàn huyện Xuân Lộc.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các địa phương, lực lượng công an đã kiểm tra, phát hiện gần 3.300 trường hợp vi phạm, lập biên bản tạm giữ 436 phương tiện và xử phạt 1.656 trường hợp.

Trên đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ đã phục vụ 192 ngàn lượt phương tiện, tăng gấp 1,5 lần so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Riêng ngày 29-4 đạt kỷ lục với hơn 72.000  lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Những ngày đầu và cuối cùng của đợt nghỉ lễ, tại các điểm giao thông quan trọng, người dân đi du lịch trở về TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… đông, nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai, khi có hiện tượng ùn tắc xảy ra hướng về quốc lộ 51, đơn vị quản lý tuyến đã tiến hành xả trạm bảo đảm cho các phương tiện được lưu thông thuận lợi.

Thanh Hải


 

Tin xem nhiều