Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng các tập thể điều tra vụ truy sát trên cầu Hóa An

10:05, 15/05/2017

(ĐN)- Tại lễ chào cờ đầu tuần sáng 15-5, Đại tá Ngô Minh Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã trao thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho 4 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP.Biên Hòa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) về thành tích phá án vụ truy sát trên cầu Hóa An.

(ĐN)- Tại lễ chào cờ đầu tuần sáng 15-5, Đại tá Ngô Minh Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã trao thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho 4 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP.Biên Hòa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) về thành tích phá án vụ truy sát trên cầu Hóa An.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 6-5, tại khu vực cầu Hóa An (xã Hóa An, TP.Biên Hòa) đã xảy ra vụ nổ súng làm anh Trần Văn Lực (26 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và anh Nguyễn Hoàng Đức Thanh (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) bị thương nặng.

Sau gần 2 ngày tích cực điều tra, đeo bám địa bàn, sàng lọc đối tượng và được sự hỗ trợ tích cực của Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, ngày 7-5 Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Sang (26 tuổi, ngụ KP.1, phường Bửu Long), Dương Hoàn Quân (50 tuổi, ngụ KP.3, phường Hòa Bình), Lê Minh Hùng (37 tuổi), Trịnh Hoàng Lâm (23 tuổi, cùng ngụ KP.3, phường Quang Vinh) và Nguyễn Hoàng Phong (23 tuổi, ngụ KP.4, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Đình Biên

Tin xem nhiều