Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

09:05, 08/05/2017

(ĐN)- Khoảng 1 giờ sáng 8-5, đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai, đột nhập kiểm tra phát hiện cơ sở giết mổ heo lậu quy mô lớn do ông Trần Thanh Hoàng  (tại ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) làm chủ.

(ĐN)- Khoảng 1 giờ sáng 8-5, đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai, đột nhập kiểm tra phát hiện cơ sở giết mổ heo lậu quy mô lớn do ông Trần Thanh Hoàng  (tại ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) làm chủ.

Thịt heo bị bắt giữ tại lò ông Hoàng.
Thịt heo bị bắt giữ tại lò ông Hoàng.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện có 9 nhân công đang thực hiện giết mổ 9 con heo, mỗi con có trọng lượng khoảng 1 tạ, thịt heo được để vương vãi trên  nền đất dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục kiểm tra, đoàn phát hiện tại cơ sở còn có 33 con heo sống khác đang chờ để giết mổ. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Hoàng không cung cấp được các giấy tờ có liên quan. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ số heo trên, sau đó tiến hành luộc chín và xử lý theo quy định.

Trước đó, lò mổ heo lậu của ông Hoàng đã nhiều lần bị xử phạt về việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng không hiểu sao, lò mổ lậu này vẫn ngang nhiên hoạt động. Hoàng Nguyên

 

Tin xem nhiều