Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 20 xác heo chết vứt xuống ao, hàng chục hộ dân chịu không nổi

10:04, 16/04/2017

(ĐN)- Khoảng 3 tuần nay, hàng chục hộ dân thuộc ấp 4, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất liên tục gọi điện cầu cứu về tình trạng môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, vì cái ao trong ấp có hơn 20 con heo lớn nhỏ bị vứt xuống nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối.

(ĐN)- Khoảng 3 tuần nay, hàng chục hộ dân thuộc ấp 4, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất liên tục gọi điện cầu cứu về tình trạng môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, vì cái ao trong ấp có hơn 20 con heo lớn nhỏ bị vứt xuống nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối.

Nhiều xác heo chết nổi lềnh bềnh trên mặt ao, nguồn nước bị ô nhiễm đen kịt. Ảnh: P.Phú
Nhiều xác heo chết nổi lềnh bềnh trên mặt ao, nguồn nước bị ô nhiễm đen kịt. Ảnh: P.Phú

Qua phản ánh của người dân, trưa 16-4 chúng tôi đã có mặt tại khu vực ấp 4, xã Lộ 25 và chứng kiến cảnh trong một cái ao rộng khoảng 20m2 có rất nhiều xác heo chết. Trời nắng, xác heo thối rữa phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Anh Nguyễn Văn Cường, ở cách nơi có xác heo chết khoảng 300m, cho biết khoảng 3 tuần nay người dân trong ấp phát hiện mùi hôi thối rất lạ và nồng nặc, tổ chức đi tìm thì thấy ở một cái ao có đường dẫn ra suối có rất nhiều heo chết được thả xuống. Còn anh Nguyễn Văn Thái, nhà có rẫy sát bên cạnh bức xúc, đi làm rẫy đã mệt, trưa nắng ngửi mùi hôi không tài nào chịu nổi.

Khu vực ao có xác heo chết nằm gần khu dân cư, cách đó khoảng 100m có 1 trại heo lớn. Trước đây, ao này nước trong sạch, người dân lấy nước tưới cây, nhưng hiện nay nước đen nghịt và đặc quánh. Trao đổi với chúng tôi,  ông Trần Đức Dũng, Trưởng ấp 4, xã Lộ 25, cho biết: “Việc nhiều xác heo chết vứt xuống ao gây ỗ nhiễm là có thật. Người dân đã báo, chúng tôi sẽ làm việc với xã, sau đó thống nhất phương án xử lý, giúp người dân tránh ô nhiễm môi trường”.

Phong Phú

 

Tin xem nhiều