Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử phạt 10 triệu đồng cơ sở giết mổ heo lậu

09:03, 31/03/2017

(ĐN)- Vào ngày 30-3, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Cơ sở kinh doanh giết mổ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom do bà Phạm Thị Ngọc Diệp (44 tuổi, quê Hưng Yên)...

(ĐN)- Vào ngày 30-3, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Cơ sở kinh doanh giết mổ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom do bà Phạm Thị Ngọc Diệp (44 tuổi, quê Hưng Yên) làm chủ vì hành vi kinh doanh, giết mổ thịt heo không được cơ quan có thẩm quyền cho phép và heo không có dấu kiểm soát của cơ quan thú y.

Đoàn liên ngành phát hiện cơ sở bà Diệp giết mổ heo lậu
Đoàn liên ngành phát hiện cơ sở bà Phạm Thị Ngọc Diệp giết mổ heo lậu.

Trước đó, vào ngày 29-3,  Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh giết mổ của bà Diệp. Lúc đoàn liên ngành kiểm tra, tại cơ sở có khoảng 7 người đang tiến hành giết mổ 2 con heo với tổng trọng lượng khoảng 145kg. Ngoài ra, tại cơ sở còn một số con heo đã được giết mổ và heo sống nhốt trong chuồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở đã thừa nhận sai phạm trên.

Tố Tâm
 

Tin xem nhiều