Báo Đồng Nai điện tử
En

Vĩnh Cửu có 9/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

11:03, 10/03/2017

(ĐN) – Ngày 9-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh và đại diện các sở, ngành liên quan đã về làm việc tại huyện Vĩnh Cửu nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

(ĐN) – Ngày 9-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh và đại diện các sở, ngành liên quan đã về làm việc tại huyện Vĩnh Cửu nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc với huyện Vĩnh Cửu
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc với huyện Vĩnh Cửu

Vinh Cửu là một trong 2 huyện tiếp theo của tỉnh đề ra mục tiêu về đích sớm đạt huyện nông thôn mới trong năm 2017. Đến nay, toàn huyện đã có 9/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hai xã còn lại là Vĩnh Tân và Mã Đà đều đạt từ 9 – 10 tiêu chí.

Trong đó, khó khăn chính của xã Vĩnh Tân là về tiêu chí môi trường, đặc biệt là ô nhiễm từ bãi rác thải, các mỏ khai thác đá và từ trang trại chăn nuôi. Ngoài ra, một số tiêu chí đầu tư đường giao thông nông thôn, y tế, văn hóa cũng gặp khó khăn về nguồn vốn, nên chậm triển khai.

Còn xã Mã Đà do đang trong giai đoạn thực hiện di dời dân cư ra khỏi phần đất Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai nên gặp một số vướng mắc về tiêu chí quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, đường giao thông, hệ thống điện, các thiết chế giáo dục, văn hóa...

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh ghi nhận những khó khăn của địa phương; đồng thời yêu cầu địa phương tập trung mọi nguồn lực để đạt mục tiêu là huyện nông thôn mới trong năm 2017. Trong đó, cần chú trọng thực hiện các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự và thu nhập của người dân. Tiêu chí nào chưa đạt, thì cần rà soát, đánh giá lại; chỗ nào vướng thì phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ ngay.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều