Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ nông dân tiêu thụ chuối

06:03, 04/03/2017

(ĐN)- Tại cuộc họp bàn giải pháp giúp nông dân tiêu thụ chuối diễn ra ngày 4-3, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, các sở ngành khẩn trương tìm đầu ra cho nông dân.

(ĐN)- Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bàn giải pháp giúp nông dân tiêu thụ chuối già hương diễn ra vào ngày 4-3, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban ngành phối hợp, khẩn trương tìm đầu ra cho nông dân.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh thành lập ngay Ban chỉ đạo hỗ trợ nông dân tiêu thụ chuối. Đồng thời, yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng bản chất vấn đề, tránh gây hoang mang cho người dân.

Ngay sau đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cùng chủ trì cuộc họp, cũng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ chuối cho nông dân và phân công Giám đốc Sở Công thương làm trưởng ban chỉ đạo; lãnh đạo Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Tổng liên đoàn lao động tỉnh và UBND các huyện, thị xã có trồng chuối…là thành viên ban chỉ đạo.

“Lãnh đạo các huyện, thị xã cần chỉ đạo sát sao việc rà soát tổng diện tích, sản lượng chuối chưa thu hoạch và xác định đúng thời gian chuối già, chuối chín để kịp thời phối hợp với các sở ban, ngành, tổ chức, đoàn thể kết nối để tìm đầu ra tiêu thụ chuối cho nông dân. Hàng ngày, Ban chỉ đạo phải báo cáo tình hình thu hoạch, tiêu thụ chuối cho UBND tỉnh” - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Theo Hội Nông dân tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 351,1 hécta chuối già hương đang cho thu hoạch. Tính đến nay, các doanh nghiệp, đơn vị, hệ thống siêu thị…đã hỗ trợ tiêu thụ được 340 tấn chuối già hương cho bà con nông dân trong tỉnh với giá từ 2 – 5 ngàn đồng/kg, trong đó chủ yếu là huyện Trảng Bom với hơn 290 tấn.

Tuy nhiên, ước tính toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 17,7 ngàn tấn chuối đang vào mùa thu hoạch. Trong đó, có khoảng 10 ngàn tấn chuối già hương ở huyện Trảng Bom và xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, chưa có thương lái thu mua ổn định…

Tin, ảnh: Hải Quân

 

 

 

Tin xem nhiều