Báo Đồng Nai điện tử
En

Một tàu cá của ngư dân bị cháy ngoài khơi DK1

11:03, 14/03/2017

(ĐN)- Lúc 9 giờ 45 phút, ngày 14-3, từ nhà giàn DK1/16, Trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng nhà giàn cho biết, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, tàu cá mang biển số: 97409-BTH nằm cách nhà giàn khoảng 6 hải lý về phía Đông bỗng dưng bốc cháy.

(ĐN)- Vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 14-3, từ nhà giàn DK1/16, Trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng nhà giàn cho biết, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, tàu cá mang biển số: 97409-BTH nằm cách nhà giàn khoảng 6 hải lý về phía Đông bỗng dưng bốc cháy. Trên tàu lúc đó có 6 ngư dân, chủ tàu là ông Phạm Hướng người Bình Thuận. Đây là tàu thu mua hải sản từ các ghe cá khác ở khu vực biển DK1.

Tàu cá cháy ngoài biển, ảnh minh họa
Tàu cá cháy ngoài biển, ảnh minh họa

Trước đó, sáng 13-3, tàu cá này đến nhà giàn DK1/16 để đăng ký sổ tới khu vực theo quy định và rời nhà giàn ngay sau đó. Sau một đêm đánh bắt ở khu vực biển DK1, lúc 7 giờ sáng 14-3 thì sự cố xảy ra.

“Lúc 8 giờ sáng, quan sát từ kính TZK, thấy ngọn lửa cháy dữ dội. Hiện tại tàu cá 97409-BTH không còn cháy nữa, có một ghe cá cạnh đó đang phun nước lên tàu cá 97409-BTH. Theo dự đoán ban đầu, nguyên nhân cháy do chập điện, cháy dầu" - Trung tá Nam nói.

Cũng theo Trung tá Lê Xuân Nam, tại hiện trường, hai tàu KN- 261, KN-265 của Chi đội Kiểm ngư số 2 thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và tàu TC-63 của Tân Cảng Sài Gòn làm nhiệm vụ ở khu vực này cùng tham gia cứu nạn.

Mai Thắng

Tin xem nhiều