Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh

05:03, 22/03/2017

(ĐN)- Chiều 22-3, tại trụ sở UBND tỉnh đã diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

(ĐN)- Chiều 22-3, tại trụ sở UBND tỉnh đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kí kết
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ký kết

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Theo đó, các bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; xây dựng đồng bộ các chính sách để phát huy mọi khả năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh và đối ngoại của Đảng, Nhà nước, cũng như chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

Ký kết phối hợp giữa các cơ quan HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh
Ký kết phối hợp giữa các cơ quan HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh

Ngoài ra, các bên sẽ phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử; tiếp xúc cử tri; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị tổ chức các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, không có quy chế phối hợp thì các cơ quan vẫn phải thực hiện nhiệm vụ, nhưng trên nền quy chế đã ký kết, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan sẽ sâu sát hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc ký kết quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tạo điều kiện cho các ngành, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết, lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân nhiều hơn...

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều