Báo Đồng Nai điện tử
En

Sốt xuất huyết tăng so với cùng kỳ

10:03, 17/03/2017

(ĐN)- Theo Trung tâm y tế huyện Thống Nhất, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã ghi nhận có 56 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 35 ca so với cùng kỳ. Trong đó, xã Bàu Hàm 2 là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất huyện, chiếm hơn 46%.

(ĐN)- Theo Trung tâm y tế huyện Thống Nhất, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã ghi nhận có 56 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 35 ca so với cùng kỳ. Trong đó, xã Bàu Hàm 2 là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất huyện, chiếm hơn 46%.

Những hố ga chứa nước để “nuôi muỗi” rất đáng lo ngại, nhất là khi bệnh sốt xuất huyết gần đây gia tăng (ảnh minh họa)
Trung tâm y tế huyện Thống Nhất khuyến cáo người dân nên thường xuyên vệ sinh cống rãnh, dụng cụ chứa nước, không tạo nơi cho lăng quăng sinh sản, nhất là khi bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng (ảnh minh họa).

Nguyên nhân dẫn đến số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao được xác định là do thời gian qua thời tiết biến đổi thất thường, mưa nhiều, độ ẩm cao, tạo điều kiện cho muỗi sinh trưởng và phát triển mạnh. Mặt khác, ý thức phòng, chống sốt xuất huyết của người dân chưa cao...

Trung tâm y tế huyện Thống Nhất khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết bằng cách thường xuyên vệ sinh các vật dụng chứa nước, không tạo nơi cho lăng quăng sinh sản. Hàng tuần, nên cọ rửa các vật dụng chứa nước bằng bàn chải để diệt trứng muỗi hoặc thả cá để tiêu diệt bọ gậy, khi ngủ phải mắc màn. Người dân khi mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị sớm...

Nhật Quang

Tin xem nhiều