Báo Đồng Nai điện tử
En

Cấp cứu kịp thời một ca đột quỵ nặng

09:03, 17/03/2017

(ĐN) – Được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng yếu liệt nửa người bên trái do đột quỵ, sau 6 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cứu chữa, ngày 17-3, ông Đỗ Minh Phương, 54 tuổi, ở phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) đã tỉnh táo và hồi phục vận động.

(ĐN) – Được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng yếu liệt nửa người bên trái do đột quỵ, sau 6 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cứu chữa, ngày 17-3, ông Đỗ Minh Phương, 54 tuổi, ở phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) đã tỉnh táo và hồi phục vận động.

Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong ê kíp cấp cứu hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân để chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Đặng Ngọc.
Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai trong ê kíp cấp cứu đang hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân để chuẩn bị xuất viện

Bác sĩ Nguyễn Đình Quang, Trưởng Khoa nội thần kinh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đây là một ca bệnh đột quỵ do tai biến mạch máu não được cấp cứu rất kịp thời. Bệnh nhân nhập viện sau 4 giờ bị tai biến, được ê kíp các bác sĩ của các khoa liên quan tiến hành cấp cứu, chụp CT Scanner sọ não, mạch máu não và phát hiện bệnh nhân bị tắc động mạch não giữa bên phải.

Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch, nhưng do huyết khối trên động mạch não khá lớn, không thể tự tan, nên các bác sĩ đã tiến hành can thiệp nội mạch để lấy huyết khối ra. Cụ thể, các bác sĩ đã đưa dụng cụ từ động mạch đùi lên động mạch não để lấy huyết khối, giúp tái thông dòng máu lên não, giúp bệnh nhân mau chóng hồi phục sức khỏe.

Đây là ca can thiệp nội mạch cấp cứu đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thực hiện độc lập mà không có sự hướng dẫn từ tuyến trên. Qua đó, đã kịp thời cấp cứu bệnh nhân bị đột quỵ não trong thời gian vàng, thoát khỏi nguy cơ tàn phế, thậm chí tử vong.

Tin, ảnh: Đặng Ngọc
 

Tin xem nhiều