Báo Đồng Nai điện tử
En

Lại xảy ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng, 2 người tử vong

06:02, 24/02/2017

(ĐN)- Vào khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 24-2, tại km1684+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, làm 2 người chết.

(ĐN)- Vào khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 24-2, tại km1684+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, làm 2 người chết.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 68S1 – 378.32 do anh Trần Văn Thìn (30 tuổi) điều khiển chở phía sau là anh Trương Văn Dự (29 tuổi) cùng ngụ xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) băng qua đường ngang dân sinh thuộc ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Cùng lúc đó, đoàn tàu Thống Nhất mang số hiệu TN2 hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội chạy tới đã đâm vào và hất chiếc xe máy, cùng 2 thanh niên văng ra lề đường, khiến 2 người tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, cán bộ, nhân viên tổ tàu tiến hành ghi nhận, giải quyết vụ việc và cho đoàn tàu tiếp tục hành trình. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo một số người dân cho biết, đường ngang dân sinh nơi đây không có đèn cảnh báo tự động, không có rào chắn, chỉ có biển báo giao nhau giữa đường sắt và đường bộ nên nhiều người thường cố tình vượt qua đường sắt và xảy ra tai nạn thương tâm.

                                    Hồng Lĩnh

Tin xem nhiều