Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:02, 06/02/2017

 Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Phạm Quang Tuyến (34 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

* Bảo vệ bắt trộm

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Phạm Quang Tuyến (34 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 4-2, Tuyến đột nhập vào công trình xây dựng nhà tái định cư ở tổ 29, KP.8, phường Long Bình (do ông Doãn Văn Thanh, 40 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa làm chủ thầu) trộm vỉ sắt nắp cống (trị giá khoảng 2,5 triệu đồng). Trong lúc trộm cắp, Tuyến bị lực lượng bảo vệ của công trình phát hiện, bắt giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuyến khai nhận, từ ngày 30-1 đến ngày 3-2, đã trộm 7 vỉ sắt ở đây, đem bán được 1,4 triệu đồng mua ma túy sử dụng.

* Đầu thú để được khoan hồng

Biết không thể thoát tội, đối tượng Hồ Hoàng Dương (30 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Tối 4-2, phát hiện ông Nguyễn Văn Ba (56 tuổi, ngụ ấp Đồng Nai, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để chiếc xe máy hớ hênh trước nhà, Dương lẻn vào “đua nóng” rồi mang về TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cầm được 1 triệu đồng.

Được biết, Dương nghiện ma túy và đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

* Người dân bắt trộm

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Đặng Ngọc Đức Thắng (32 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 3-2, khi đi ngang công trình xây dựng nhà bà Vũ Thị Hương ở tổ 28, KP.5, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa),Thắng thấy không có người trông coi nên lấy cây sắt đập bể kính cửa, rồi lẻn vào trộm 2 máy khoan bê tông, 2 máy cắt cầm tay, 2 máy cưa cầm tay, 2 máy cắt khác (tài sản bị trộm trị giá khoảng 17 triệu đồng). Tuy nhiên, trong lúc chưa kịp tẩu thoát cùng số tài sản lấy trộm, Thắng đã bị người dân xung quanh phát hiện, bắt giao công an xử lý.

* Quay clip khỏa thân tống tiền, bị bắt

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đại (20 tuổi, quê huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 29-1, Đại đến tiệm cắt tóc của chị T.K. (tại ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) để cắt tóc. Tại đây, phát hiện chị K. đang tắm, Đại đã dùng điện thoại di động quay lén cảnh chị tắm rồi bỏ đi. Ngày 30-1, Đại quay lại tiệm cắt tóc cho chị K. xem clip đã quay rồi yêu cầu chị cho quan hệ tình dục sẽ xóa clip. Chị K. không đồng ý thì Đại buộc chị phải đưa tiền. Khoảng 17 giờ ngày 1-2, khi Đại đang nhận 5 triệu đồng của chị K. tại tiệm cắt tóc thì bị công an bắt quả tang.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều