Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy hơn 2,5 tạ heo thối

08:01, 13/01/2017

(ĐN)- Nhận được tin báo của người dân, vào khoảng 10h, ngày 13-1, Đội quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất đã kiểm tra và phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 51Z3 – 1903 lưu thông trên tuyến QL.1A, thuộc địa bàn ấp Hưng Nghĩa (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) trên xe có chở một số bao tải và giỏ xách có chứa 259kg thịt heo có dấu hiệu dịch bệnh nên đã tạm mời về cơ quan làm việc.

(ĐN)- Nhận được tin báo của người dân, vào khoảng 10h, ngày 13-1, Đội quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất đã kiểm tra và phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 51Z3 – 1903 lưu thông trên tuyến QL.1A, thuộc địa bàn ấp Hưng Nghĩa (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) trên xe có chở một số bao tải và giỏ xách có chứa 259kg thịt heo có dấu hiệu dịch bệnh nên đã tạm mời về cơ quan làm việc.

Số thịt heo thối được đem đi tiêu hủy
Số thịt heo thối được đem đi tiêu hủy

Tại cơ quan chức năng, bước đầu người đàn ông khai tên Trương Quang Minh, 44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang. Số thịt heo trên được ông Minh thu mua của một cơ sở giết mổ theo tại các xã: Phú Túc, Phú Cường (huyện Định Quán), sau đó mang về tỉnh Bình dương bán lại cho các trại chăn nuôi cá sấu.

Do không xuất trình được các giấy tờ liên quan, số thịt heo trên không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, nhiều mảng thịt đã ngả màu bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bám đầy, nên cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành tiêu hủy tòan bộ số thịt heo trên theo quy định của pháp luật.

Phong Phú

 

 

Tin xem nhiều